Điện Biên: Cần quản lý, bảo vệ rừng quanh khu vực hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu nghiêm ngặt

  • Trong ảnh: Thân cây có chu vi khoảng một người ôm bị cưa hạ còn nằm tại hiện trường trên đường men theo lòng hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Thân cây có chu vi khoảng một người ôm bị cưa hạ còn nằm tại hiện trường trên đường men theo lòng hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Cây rừng bị khai thác, chặt hạ và chất thành đống trên con đường ven hồ chứa nước Nậm Hẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Cây rừng bị khai thác, chặt hạ và chất thành đống trên con đường ven hồ chứa nước Nậm Hẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Khu vực đồi phía trên đập dâng của hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu đã bị “trọc hóa” từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Khu vực đồi phía trên đập dâng của hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu đã bị “trọc hóa” từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Những mỏm đồi khu vực gần Tháp điều áp của công trình Hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu đang dần “trọc hóa” trước thực trạng phát nương làm rẫy của người dân. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Những mỏm đồi khu vực gần Tháp điều áp của công trình Hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu đang dần “trọc hóa” trước thực trạng phát nương làm rẫy của người dân. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Cây tái sinh trên những đỉnh đồi gần hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu bị người dân chặt hạ để lấy đất làm nương rẫy. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Cây tái sinh trên những đỉnh đồi gần hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu bị người dân chặt hạ để lấy đất làm nương rẫy. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân làm nương trên những diện tích tiếp giáp rừng tái sinh khu vực gần hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân làm nương trên những diện tích tiếp giáp rừng tái sinh khu vực gần hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Thân cây to bị cưa thành nhiều khúc nằm bên cạnh con đường đi quanh hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến-  TTXVN
    Trong ảnh: Thân cây to bị cưa thành nhiều khúc nằm bên cạnh con đường đi quanh hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
  • Trong ảnh: Một cây lớn bị chặt hạ trên con đường đi quanh lòng hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Một cây lớn bị chặt hạ trên con đường đi quanh lòng hồ Nậm Khẩu Hu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) có dung tích khoảng 6 triệu m3 nước, là hồ lớn thứ 2 của tỉnh Điện Biên với diện tích mặt hồ hơn 2km2, lưu vực hàng chục km2, có nhiệm vụ tưới cho gần 300ha lúa 2 vụ khu vực hạ lưu, kết hợp phát điện và là hồ duy nhất phục vụ nước sinh hoạt cho khu vực thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng cưa hạ, chặt cây trái phép ở khu vực đầu nguồn, tình trạng phát nương làm rẫy quanh khu vực hồ vẫn diễn ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh cảnh và an ninh nguồn nước của hồ. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN