Di tích lịch sử tại Tiền Giang thu hút du khách

  • Du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu Lăng Hoàng gia, nơi thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân phụ Hoàng Thái hậu Từ Dũ tại thành phố Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu Lăng Hoàng gia, nơi thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân phụ Hoàng Thái hậu Từ Dũ tại thành phố Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Du khách tham quan Lăng Hoàng gia, nơi an nghỉ của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân phụ Hoàng Thái hậu Từ Dũ tại thành phố Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Du khách tham quan Lăng Hoàng gia, nơi an nghỉ của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân phụ Hoàng Thái hậu Từ Dũ tại thành phố Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Du khách tham quan Lăng Hoàng gia, nơi an nghỉ của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân phụ Hoàng Thái hậu Từ Dũ tại thành phố Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Du khách tham quan Lăng Hoàng gia, nơi an nghỉ của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân phụ Hoàng Thái hậu Từ Dũ tại thành phố Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Du khách tham quan Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại xã Gia Thuận (Gò Công Đông, Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Du khách tham quan Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại xã Gia Thuận (Gò Công Đông, Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Tỉnh Tiền Giang hiện có 185 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 3 di tích Quốc gia đặc biệt và 17 di tích Quốc gia gắn liền tên tuổi các Anh hùng dân tộc, các sự kiện văn hóa lịch sử. Các di tích là những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tính đến hết tháng 7/2024, các điểm du lịch đã thu hút khoảng 958.000 lượt khách, đạt 58,1% kế hoạch cả năm và tăng 19,3% so cùng kỳ năm trước. Tỉnh đặt ra mục tiêu đón 1,65 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng trong năm 2024. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN