Đẩy nhanh thi công tuyến đường nối Ninh Thuận – Lâm Đồng

  • Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Đại diện chủ đầu tư kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Đại diện chủ đầu tư kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Dự án thành phần 2 đoạn qua xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã thảm nhựa mặt đường được hơn 8km. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Dự án thành phần 2 đoạn qua xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã thảm nhựa mặt đường được hơn 8km. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, tuyến đường qua địa bàn xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2, tuyến đường qua địa bàn xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Dự án thành phần 1 nối từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) có chiều dài 22,3km đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2023. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Dự án thành phần 1 nối từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) có chiều dài 22,3km đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2023. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục thuộc dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục thuộc dự án thành phần 2, đoạn nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
UBND tỉnh Ninh Thuận đang chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác tận thu lâm sản, tạo mặt bằng cho nhà thầu thi công tuyến đường nối Ninh Thuận – Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất, phấn đấu thông tuyến vào ngày 30/4/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án để đưa vào khai thác cuối năm 2025. Dự án thành phần 2 tuyến đường nối từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có tổng chiều dài hơn 40 km, trong đó đoạn qua Ninh Thuận dài hơn 23 km, còn lại khoảng 17km thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư dự án trên 1.095 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN