-
Cán bộ ngành cao su tham quan, nghiên cứu tư liệu về bảo tàng chiến thắng Dầu Tiếng, trong đó có bài thơ chúc Tết năm 1966 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Sản xuất mủ cao su trên quê hương Dầu Tiếng đổi mới. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Thế hệ hôm nay tìm hiểu về những anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống huyện Dầu Tiếng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Nhân dân tham quan, tìm hiểu tại Tượng đài chiến thắng Dầu Tiếng. Ảnh: Dương Chí Tưởng – TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng, chiếc xe tăng của địch bị rệu rã còn sót lại sau 50 năm. Ảnh: Dương Chí Tưởng – TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng - chiếc xe tăng của địch bị rệu rã còn sót lại sau 50 năm. Ảnh: Dương Chí Tưởng – TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng gồm các hiện vật chiến tranh, máy bay, bom đạn còn sót lại, minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh hào hùng của nhân dân Dầu Tiếng anh hùng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Nhân dân và cơ quan nhà nước làm lễ tại Tượng đài chiến thắng Dầu Tiếng. Ảnh: Dương Chí Tưởng – TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng gồm các hiện vật chiến tranh, máy bay, bom đạn còn sót lại, minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh hào hùng của nhân dân Dầu Tiếng anh hùng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Nhân dân tham quan, tìm hiểu tại Tượng đài chiến thắng Dầu Tiếng. Ảnh: Dương Chí Tưởng – TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng gồm các hiện vật chiến tranh, máy bay, bom đạn còn sót lại, minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh hào hùng của nhân dân Dầu Tiếng anh hùng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng gồm các hiện vật chiến tranh, máy bay, bom đạn còn sót lại, minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh hào hùng của nhân dân Dầu Tiếng anh hùng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Chứng tích chiến tranh tại Dầu Tiếng gồm các hiện vật chiến tranh, máy bay, bom đạn còn sót lại, minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh hào hùng của nhân dân Dầu Tiếng anh hùng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN