Dân vận khéo “1+10” ở Hưng Yên - Cách làm sáng tạo, việc khó hóa dễ

  • Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên trao đổi với phóng viên TTXVN về mô hình
    Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên trao đổi với phóng viên TTXVN về mô hình "Dân vận khéo 1+10". Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Người dân rất tán đồng với mô hình “Dân vận khéo 1+10”. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Người dân rất tán đồng với mô hình “Dân vận khéo 1+10”. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Sau khi các hộ dân đồng thuận di dời 500 ngôi mộ tại nghĩa trang Đống Vàng, thôn Duyên Linh, xã Đình Cao (cũ) nay là xã Tiên Tiến, dự án đường Tân Phúc – Võng Phan đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Sau khi các hộ dân đồng thuận di dời 500 ngôi mộ tại nghĩa trang Đống Vàng, thôn Duyên Linh, xã Đình Cao (cũ) nay là xã Tiên Tiến, dự án đường Tân Phúc – Võng Phan đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Từ việc vận dụng “Dân vận khéo 1+10”, các hộ dân tại xã Đình Cao (cũ) nay là xã Tiên Tiến đã đồng thuận di dời 500 ngôi mộ để nhường đất cho dự án đường Tân Phúc – Võng Phan mà không xảy ra khiếu kiện. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Từ việc vận dụng “Dân vận khéo 1+10”, các hộ dân tại xã Đình Cao (cũ) nay là xã Tiên Tiến đã đồng thuận di dời 500 ngôi mộ để nhường đất cho dự án đường Tân Phúc – Võng Phan mà không xảy ra khiếu kiện. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Các đảng viên tại thôn Duyên Linh, xã Đình Cao (cũ) nay là xã Tiên Tiến, Hưng Yên đến nhà các hộ dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và lắng nghe ý kiến của nhân dân để tham mưu các cấp chính quyền có những   quyết đáp phù hợp. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Các đảng viên tại thôn Duyên Linh, xã Đình Cao (cũ) nay là xã Tiên Tiến, Hưng Yên đến nhà các hộ dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và lắng nghe ý kiến của nhân dân để tham mưu các cấp chính quyền có những quyết đáp phù hợp. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Người dân đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án đường Tân Phúc – Võng Phan. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Người dân đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án đường Tân Phúc – Võng Phan. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Ông Trần Văn Vui, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phù Cừ (cũ) nhận định mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của đảng viên, quần chúng nhân dân trong xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Ông Trần Văn Vui, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phù Cừ (cũ) nhận định mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của đảng viên, quần chúng nhân dân trong xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp đảng viên tại các thôn, tổ dân phố có thêm thời gian để gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp đảng viên tại các thôn, tổ dân phố có thêm thời gian để gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Đảng viên cảnh báo và hướng dẫn người dân để phòng, tránh những chiêu trò lừa đảo qua mạng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Đảng viên cảnh báo và hướng dẫn người dân để phòng, tránh những chiêu trò lừa đảo qua mạng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp đảng viên tại các thôn, tổ dân phố có thêm thời gian để gần dân, sát dân, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp đảng viên tại các thôn, tổ dân phố có thêm thời gian để gần dân, sát dân, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp nhiều hộ dân có thêm kiến thức, cảnh giác trước những thông tin xấu độc, thoát được bẫy lừa đảo qua mạng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp nhiều hộ dân có thêm kiến thức, cảnh giác trước những thông tin xấu độc, thoát được bẫy lừa đảo qua mạng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Đảng viên tại mô hình “Dân vận khéo 1+10” xã Hồng Quang (Hưng Yên) đến nhà các hộ dân để tuyên truyền chủ trương, chính sách và lắng nghe ý kiến của nhân dân để tham mưu các cấp chính quyền có những quyết đáp phù hợp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
    Đảng viên tại mô hình “Dân vận khéo 1+10” xã Hồng Quang (Hưng Yên) đến nhà các hộ dân để tuyên truyền chủ trương, chính sách và lắng nghe ý kiến của nhân dân để tham mưu các cấp chính quyền có những quyết đáp phù hợp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
  • Để tăng cường kết nối và tương tác với người dân, các chi bộ, tổ dân phố đã thành lập các nhóm Zalo “Dân vận khéo 1+10”. Qua đó, trao đổi thông tin, tuyên truyền chính sách và ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Để tăng cường kết nối và tương tác với người dân, các chi bộ, tổ dân phố đã thành lập các nhóm Zalo “Dân vận khéo 1+10”. Qua đó, trao đổi thông tin, tuyên truyền chính sách và ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Trong dòng chảy đổi mới toàn diện của hệ thống chính trị, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cách làm mới, hợp lòng dân. Tiêu biểu là mô hình “Dân vận khéo 1+10” được triển khai sâu rộng tại các thôn, tổ dân phố. Từ đó, thiết lập được mạng lưới gắn bó giữa đảng với nhân dân với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN