Đắk Nông: Cần sớm xử lý các vấn đề phát sinh từ thi công điện gió

  • Trong ảnh: Người dân xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông chặn đường ra vào cột điện gió và yêu cầu phải giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ dứt điểm trước khi tiếp tục thi công. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông chặn đường ra vào cột điện gió và yêu cầu phải giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ dứt điểm trước khi tiếp tục thi công. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều hộ dân tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông chặn đường ra vào cột điện gió để yêu cầu bồi thường việc thi công công trình ảnh hưởng tới nhà cửa, cây trồng của họ. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều hộ dân tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông chặn đường ra vào cột điện gió để yêu cầu bồi thường việc thi công công trình ảnh hưởng tới nhà cửa, cây trồng của họ. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Nương rẫy, cây trồng của một hộ dân đã trở thành đường thoát nước của một cột điện gió. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Nương rẫy, cây trồng của một hộ dân đã trở thành đường thoát nước của một cột điện gió. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Một hộ dân tại xã Thuận Hạnh cho rằng quá trình đóng cọc cột điện gió đã làm sập tường, nứt nhà của gia đình mình. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Một hộ dân tại xã Thuận Hạnh cho rằng quá trình đóng cọc cột điện gió đã làm sập tường, nứt nhà của gia đình mình. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân cho rằng đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công cố tình “quên” việc thoát nước của công trình. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân cho rằng đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công cố tình “quên” việc thoát nước của công trình. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ đầu tư, đơn vị thi công chạy nước rút để hoàn thành công trình trước ngày 01/11/2021. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ đầu tư, đơn vị thi công chạy nước rút để hoàn thành công trình trước ngày 01/11/2021. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Trang thiết bị thi công một trụ điện gió nằm bất động do đường ra vào công trình bị người dân dựng cọc, không cho phương tiện cơ giới lưu thông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Trang thiết bị thi công một trụ điện gió nằm bất động do đường ra vào công trình bị người dân dựng cọc, không cho phương tiện cơ giới lưu thông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Việc triển khai các dự án điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đang tiếp tục vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía người dân sau khi nhiều vấn đề về bồi thường không được giải quyết sớm. Hiện, ba dự án có tổng công suất 300 MW, sản lượng điện hàng năm vào khoảng 930 GWh (Gigawatt hours), vốn đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều đặt mục tiêu hoàn thành và phát điện thương mại trước ngày 1/11/2021. Đây là hạn định bắt buộc để hưởng giá bán điện điện (1.928 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN