Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Bằng khen của Liên hiệp tặng các tập thể và cá nhân. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Bằng khen của Liên hiệp tặng các tập thể và cá nhân. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khóa III Phạm Khôi Nguyên phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khóa III Phạm Khôi Nguyên phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khóa III Phạm Khôi Nguyên phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khóa III Phạm Khôi Nguyên phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương của Liên hiệp tặng các cá nhân. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương của Liên hiệp tặng các cá nhân. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Thế Thảo phát biểu. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Thế Thảo phát biểu. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khóa IV với 62 thành viên. Ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khóa IV với 62 thành viên. Ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua nhân sự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua nhân sự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN
Ngày 25/9/2020, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan cùng đông đảo hội viên, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội đến dự. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN