-
Trong ảnh: Máy thở BK-Vent hoạt động đơn giản với các linh phụ kiện thiết yếu được sản xuất hoàn toàn trong nước; có khả năng sản xuất số lượng lớn khi có yêu cầu. Theo tính toán, nếu đại dịch bùng phát và thiếu máy thở, Đại học Bách khoa Hà Nội có thể tự sản xuất và cung cấp cho các cơ sở y tế với số lượng lớn và thời gian nhanh (từ 300-500 máy/tháng). Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Trước những giải pháp mà Chính phủ ban hành, việc triển khai nghiên cứu sản xuất máy thở trong nước trong thời gian ngắn để ứng phó với dịch bệnh đang là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là sự vào cuộc của các tập đoàn công nghệ, các trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Trước những giải pháp mà Chính phủ ban hành, việc triển khai nghiên cứu sản xuất máy thở trong nước trong thời gian ngắn để ứng phó với dịch bệnh đang là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là sự vào cuộc của các tập đoàn công nghệ, các trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Máy thở BK-Vent của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể thực hiện chức năng hỗ trợ điều trị tốt cho bệnh nhân thông qua việc kết hợp 2 chế độ trợ thở áp lực dương liên tục CPAP và điều khiển theo thể tích VAC. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Việc triển khai nghiên cứu sản xuất máy thở trong nước trong thời gian ngắn để ứng phó với dịch bệnh đang là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là sự vào cuộc của các tập đoàn công nghệ, các trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Máy thở BK-Vent của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể thực hiện chức năng hỗ trợ điều trị tốt cho bệnh nhân thông qua việc kết hợp 2 chế độ trợ thở áp lực dương liên tục CPAP và điều khiển theo thể tích VAC. Ảnh: TTXVN phát