Chính quyền địa phương hai cấp: Đặc khu Kiên Hải (An Giang) vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp

  • Khu vực trung tâm của Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Khu vực trung tâm của Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm hành chính Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang đặt tại đảo Hòn Tre. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm hành chính Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang đặt tại đảo Hòn Tre. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Người dân đến làm các hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Người dân đến làm các hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Trong ảnh: Tại ấp Hòn Tre, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Tại ấp Hòn Tre, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải hướng dẫn người dân đăng ký danh mục giải quyết hồ sơ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải hướng dẫn người dân đăng ký danh mục giải quyết hồ sơ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại của 4 xã đảo trước đây gồm: xã Hòn Tre, xã Lại Sơn, xã Nam Du và xã An Sơn (cũ). Do các địa bàn thuộc biển đảo, việc đi lại của người dân khó khăn nên địa phương bố trí ở mỗi địa bàn 1 tổ cán bộ phụ trách, phục vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Trong 2 ngày qua hoạt động phục vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, kịp thời. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN