Đà Nẵng: Hội thảo quốc tế về “Phục hồi du lịch hậu đại dịch COVID-19 tại khu vực Đông Á”

  • Trong ảnh: Đại biểu quốc tế phát biểu thông qua hình thức trực tuyến tại Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu quốc tế phát biểu thông qua hình thức trực tuyến tại Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á phát biểu tại phiên chủ trì của Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á phát biểu tại phiên chủ trì của Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu chia sẻ các tham luận về phục hồi du lịch hậu đại dịch COVID-19 tại Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu chia sẻ các tham luận về phục hồi du lịch hậu đại dịch COVID-19 tại Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ngày 27/5/2022, tại Đà Nẵng, trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phục hồi du lịch hậu đại dịch COVID-19 tại khu vực Đông Á”; hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Đại học Đông Á (Đà Nẵng -Việt Nam) kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu ở các trường đại học Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu bàn luận về cách thức hỗ trợ hoạt động du lịch từ quy mô địa phương đến toàn cầu nhằm góp phần đổi mới, sáng tạo, tăng tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, kinh doanh, phát triển du lịch bền vững. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN