-
Người dân xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu) thu hoạch chè búp. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
-
Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ trong các trường học ở xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu) nhờ nguồn thu từ cây chè. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Nhờ thu nhập từ cây chè, đời sống sức khỏe của người dân xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu) được cải thiện. Trong ảnh: Chăm sóc, thăm khám sức khỏe định kỳ cho người dân Bản Bo. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Trường học tại xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu) được đầu tư khang trang. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Người dân Bản Bo thu hái chè. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Mỗi hecta chè bình quân trừ chi phí cho thu nhập từ 70-80 triệu đồng/năm. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Nhà máy chế biến chè của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Mỗi hecta chè bình quân trừ chi phí cho thu nhập từ 70-80 triệu đồng/năm. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Trên địa bàn xã hiện có 7 công ty, hợp tác xã thu mua bao tiêu sản phẩm chè cho người dân, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Cơ sở hạ tầng được cải thiện nhờ nguồn thu nhập từ cây chè, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Quý Trung - TTXVN
-
Chế biến chè phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Cơ sở hạ tầng được cải thiện nhờ nguồn thu nhập từ cây chè, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Quý Trung - TTXVN
-
Nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ cây chè, nhiều hộ dân xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu) thoát nghèo và xây dựng được những ngôi nhà khang trang. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Diện tích trồng chè tại xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Chè búp được các đơn vị, doanh nghiệp và nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh thu mua bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Thu hoạch chè tại xã Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Quý Trung - TTXVN