Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao - doanh nghiệp tiên phong sản xuất nấm kim châm công nghệ cao

  • Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi lọ nấm kim châm được nuôi trồng đúng quy trình cho thu hoạch từ 300 – 350g đảm bảo chất lượng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi lọ nấm kim châm được nuôi trồng đúng quy trình cho thu hoạch từ 300 – 350g đảm bảo chất lượng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi lọ nấm kim châm được nuôi trồng đúng quy trình cho thu hoạch từ 300 – 350g đảm bảo chất lượng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi lọ nấm kim châm được nuôi trồng đúng quy trình cho thu hoạch từ 300 – 350g đảm bảo chất lượng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bao bì đóng gói sản phẩm nấm kim châm được nhập khẩu từ Nhật Bản, thời gian bảo quản 30 ngày kể từ ngày đóng gói. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Bao bì đóng gói sản phẩm nấm kim châm được nhập khẩu từ Nhật Bản, thời gian bảo quản 30 ngày kể từ ngày đóng gói. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên liệu dùng để sản xuất trồng nấm được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng lọ trên dây chuyền tự động với công suất 5.000 lọ/giờ và thực hiện ở khu sản xuất nguyên liệu cách xa khu vực nuôi và đóng gói sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên liệu dùng để sản xuất trồng nấm được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng lọ trên dây chuyền tự động với công suất 5.000 lọ/giờ và thực hiện ở khu sản xuất nguyên liệu cách xa khu vực nuôi và đóng gói sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên liệu dùng để sản xuất nấm được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng lọ trên dây chuyền tự động với công suất 5.000 lọ/giờ và thực hiện ở khu sản xuất nguyên liệu cách xa khu vực nuôi và đóng gói sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên liệu dùng để sản xuất nấm được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng lọ trên dây chuyền tự động với công suất 5.000 lọ/giờ và thực hiện ở khu sản xuất nguyên liệu cách xa khu vực nuôi và đóng gói sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nấm kim châm được nuôi trồng trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, biên độ sinh trưởng tốt nhất trong khoảng từ 5 – 16 độ C, độ ẩm 80%, công suất 50.000 lọ/lần, sau 42 ngày cho thu hoạch. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nấm kim châm được nuôi trồng trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, biên độ sinh trưởng tốt nhất trong khoảng từ 5 – 16 độ C, độ ẩm 80%, công suất 50.000 lọ/lần, sau 42 ngày cho thu hoạch. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên liệu dùng để sản xuất trồng nấm được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng lọ trên dây chuyền tự động với công suất 5.000 lọ/giờ và làm ở khu sản xuất nguyên liệu cách xa khu vực nuôi và đóng gói sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên liệu dùng để sản xuất trồng nấm được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng lọ trên dây chuyền tự động với công suất 5.000 lọ/giờ và làm ở khu sản xuất nguyên liệu cách xa khu vực nuôi và đóng gói sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bao bì đóng gói sản phẩm nấm kim châm được nhập khẩu từ Nhật Bản, thời gian bảo quản 30 ngày kể từ ngày đóng gói. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Bao bì đóng gói sản phẩm nấm kim châm được nhập khẩu từ Nhật Bản, thời gian bảo quản 30 ngày kể từ ngày đóng gói. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy sản xuất nấm kim châm Kinoko Thanh Cao đã khánh thành và chính thức đi vào hoạt động ngày 30/4/2017, cung cấp cho người tiêu dùng cả nước và xuất khẩu sản phẩm nấm kim châm sạch theo công nghệ Nhật Bản. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy sản xuất nấm kim châm Kinoko Thanh Cao đã khánh thành và chính thức đi vào hoạt động ngày 30/4/2017, cung cấp cho người tiêu dùng cả nước và xuất khẩu sản phẩm nấm kim châm sạch theo công nghệ Nhật Bản. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi ngày, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao cung cấp khoảng 1,5 tấn sản phẩm nấm kim châm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đầu tư gần 70 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất và đóng gói nấm kim châm sạch theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Với tổng diện tích 3ha, diện tích nuôi trồng nấm 3.000m2, mỗi tháng, Công ty cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản gần 40 tấn sản phẩm nấm, doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc sản xuất nấm kim châm theo công nghệ cao của Nhật Bản. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN