Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế bền vững ở xã Thanh Hưng (Đồng Tháp)

  • Cây sầu riêng xử lý nghịch vụ đang cho trái sắp thu hoạch. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Cây sầu riêng xử lý nghịch vụ đang cho trái sắp thu hoạch. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Vào mùa thu hoạch, thương lái vào tận vườn để thu mua sầu riêng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Vào mùa thu hoạch, thương lái vào tận vườn để thu mua sầu riêng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Nhà vườn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây sầu riêng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Nhà vườn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây sầu riêng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ cây ăn trái kém hiệu quả sang cây ăn trái đặc sản, hiệu quả kinh tế cao mà kinh tế xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp phát triển mạnh mẽ, góp phần giúp người dân có thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/năm. Xa hiện có 4.007 ha vườn cây ăn trái, với sản lượng thu hoạch trong năm đạt 87.317 tấn, trong đó diện tích cây sầu riêng là 2.224 ha, diện tích đang cho trái là 1.752 ha với sản lượng thu hoạch đạt 30.600 tấn/năm. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN