-
Các thành viên Đội tìm kiếm xác minh thông tin được thân nhân liệt sĩ cung cấp với bản đồ trên thực địa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
So sánh, đối chiếu bản đồ với sơ đồ mộ phần liệt sĩ hy sinh tại xã Minh Tân được thân nhân liệt sĩ cung cấp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Dù khó khăn, vất vả, nhưng khi có thông tin cần xác minh, thành viên đội vượt qua mọi địa hình, tổ chức khảo sát địa hình, tìm kiếm manh mối với tận tâm, trách nhiệm mong sớm đưa các liệt sĩ về gia đình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Dù khó khăn, vất vả, nhưng khi có thông tin cần xác minh, thành viên đội vượt qua mọi địa hình, tổ chức khảo sát địa hình, tìm kiếm manh mối với tận tâm, trách nhiệm mong sớm đưa các liệt sĩ về gia đình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các thành viên trong đội xác minh thông tin về sơ đồ vực mộ chí liệt sĩ (được thân nhân liệt sĩ cung cấp) tại hiện trường, mong sớm đưa “đồng đội” về với gia đình, quê hương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Vượt qua mọi khó khăn, mỗi khi tiếp nhận thông tin liệt sĩ, Đội đều tổ chức nghiên cứu, đối chiếu, xác minh, làm rõ các manh mối liên quan đến liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Với mọi thông tin về liệt sĩ được cung cấp dù là nhỏ nhất, đơn vị đều tiếp nhận, khẩn trương xác minh, làm rõ manh mối liên quan. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Chụp ảnh lưu hồ sơ với vị trí nấm nghi mộ phần của liệt sĩ từ thông tin ông Vàng Thìn Hoà, thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân cung cấp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Đánh dấu toạ độ và chụp ảnh lưu hồ sơ với vị trí nấm nghi mộ phần của liệt sĩ theo thông tin ông Vàng Thìn Hoà, thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân cung cấp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Thành viên đội tìm kiếm, quy tập xác minh thông tin về vị trí nấm - nghi mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Ông Vàng Thìn Hoà, thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân cung cấp thông tin về nhiều vị trí nghi mộ phần liệt sĩ tại khu vực thung lũng nơi gia đình ông sinh sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Đội tổ chức khảo sát, xác minh thông tin được ông Vàng Thìn Hoà (thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân) cung cấp về vị trí nấm - nghi mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Dù địa hình, địa vật đã thay đổi nhiều sau năm tháng, nhưng khi có thông tin cần xác minh, thành viên đội lại khảo sát thực địa, tìm kiếm manh mối về liệt sĩ với sự tận tâm, trách nhiệm mong sớm đưa đồng đội về với gia đình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Đại uý Triệu Văn Vương đánh dấu toạ độ tại thực địa khi xác minh thông tin vị trí mộ phần liệt sĩ tại thực địa thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Dù địa hình, địa vật đã thay đổi nhiều sau năm tháng, nhưng khi có thông tin cần xác minh, thành viên đội lại khảo sát thực địa, tìm kiếm manh mối về liệt sĩ với sự tận tâm, trách nhiệm mong sớm đưa đồng đội về với gia đình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trung tá Hoàng Vũ Dũng trao đổi, xác minh thông tin với ông Vàng Xeo Phù - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thôn Hoàng Đình Phả - người sống gần địa điểm nghi mộ phần 12 liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Đội tổ chức khảo sát, xác minh thông tin được ông Vàng Thìn Hoà (thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân) cung cấp về vị trí nấm - nghi mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trung tá Hoàng Vũ Dũng trao đổi, xác minh thông tin được cung cấp với ông Vàng Xeo Phù - Chủ tịch MTTQ Thôn Hoàng Đình Phả - người sống gần địa điểm nghi mộ phần 12 liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
So sánh, đối chiếu bản đồ với sơ đồ mộ phần liệt sĩ hy sinh tại xã Minh Tân được thân nhân liệt sĩ cung cấp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Xác minh thông tin được cung cấp với thực địa trên bản đồ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trung tá Hoàng Vũ Dũng - Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tuyên Quang và Đại uý Triệu Văn Vương so sánh bản đồ với thông tin được cung cấp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các thành viên đội tìm kiếm xác minh thông tin được cung cấp với vị trí thực địa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trung tá Hoàng Vũ Dũng - Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tuyên Quang xác minh, đối chiếu thông tin về nơi chôn cất 12 liệt sĩ được cung cấp với người dân thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trung tá Hoàng Vũ Dũng trao đổi, xác minh thông tin được cung cấp với ông Vàng Xeo Phù - Chủ tịch MTTQ Thôn Hoàng Đình Phả - người sống gần địa điểm nghi mộ phần 12 liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Đánh dấu toạ độ và chụp ảnh lưu hồ sơ với vị trí nấm nghi mộ phần của liệt sĩ theo thông tin từ ông Vàng Thìn Hoà, thôn Hoàng Lỳ Phả, xã Minh Tân cung cấp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trung tá Hoàng Vũ Dũng - Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tuyên Quang cùng các thành viên trong Đội tổ chức đo đạc, đối chiếu thông tin được cung cấp với bản đồ thực tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các thành viên trong đội xác minh thông tin về sơ đồ vực mộ chí liệt sĩ (được thân nhân liệt sĩ cung cấp) tại hiện trường, mong sớm đưa “đồng đội” về với gia đình, quê hương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN