Cây tỏi giúp người dân Lý Sơn thoát nghèo

  • Tỏi sau khi thu hoạch được cho lên xe máy chở về nhà. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Tỏi sau khi thu hoạch được cho lên xe máy chở về nhà. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Niềm vui của người nông dân Lý Sơn khi tỏi được mùa, được giá. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Niềm vui của người nông dân Lý Sơn khi tỏi được mùa, được giá. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Một phần tỏi tươi sau khi thu hoạch được chở về nhà. Một phần sẽ được phơi khô, đợi khi giá cao bán tăng thêm thu nhập. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Một phần tỏi tươi sau khi thu hoạch được chở về nhà. Một phần sẽ được phơi khô, đợi khi giá cao bán tăng thêm thu nhập. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Lý Sơn được xem là
    Lý Sơn được xem là "vương quốc tỏi" với diện tích canh tác hơn 320 ha, sản lượng mỗi năm khoảng 3.000 tấn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Tỏi là loại cây trồng chủ lực được người dân trên đảo tiền tiêu ví như “vàng trắng” vì giá trị kinh tế mang lại cao. Rất nhiều gia đình trên đảo Lý Sơn thoát nghèo nhờ trồng tỏi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Tỏi là loại cây trồng chủ lực được người dân trên đảo tiền tiêu ví như “vàng trắng” vì giá trị kinh tế mang lại cao. Rất nhiều gia đình trên đảo Lý Sơn thoát nghèo nhờ trồng tỏi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Thu hoạch tỏi tươi trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Thu hoạch tỏi tươi trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Vào vụ, trẻ con cũng ra đồng hỗ trợ bố mẹ thu hoạch tỏi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Vào vụ, trẻ con cũng ra đồng hỗ trợ bố mẹ thu hoạch tỏi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Tỏi sau khi thu hoạch sẽ được buộc thành từng chùm để dễ vận chuyển về nhà. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Tỏi sau khi thu hoạch sẽ được buộc thành từng chùm để dễ vận chuyển về nhà. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Người nông dân hối hả thu hoạch tỏi trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Người nông dân hối hả thu hoạch tỏi trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Một phần tỏi sau khi thu hoạch sẽ được đem đi phơi, chờ giá lên bán cho lợi nhuận cao. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Một phần tỏi sau khi thu hoạch sẽ được đem đi phơi, chờ giá lên bán cho lợi nhuận cao. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thu hoạch tỏi trên cánh đồng Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Thu hoạch tỏi trên cánh đồng Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Người dân trên đảo Lý Sơn thoát nghèo nhờ trồng tỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Người dân trên đảo Lý Sơn thoát nghèo nhờ trồng tỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Người dân hối hả thu hoạch tỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Người dân hối hả thu hoạch tỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Năm nay, toàn huyện Lý Sơn trồng khoảng 320 ha hành tỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Năm nay, toàn huyện Lý Sơn trồng khoảng 320 ha hành tỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thu hoạch tỏi tươi trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Thu hoạch tỏi tươi trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Tỏi sau khi thu hoạch được bó để cho dễ vận chuyển. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Tỏi sau khi thu hoạch được bó để cho dễ vận chuyển. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Tỏi sau khi thu hoạch được cho lên xe máy chở về nhà. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Tỏi sau khi thu hoạch được cho lên xe máy chở về nhà. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), người dân đang tất bật thu hoạch tỏi vụ Đông Xuân 2024 – 2025. Tỏi là một trong 2 loại cây trồng chủ lực ở Lý Sơn, cùng với hành, và thường được người dân trên hòn đảo tiền tiêu này ví như “vàng trắng” vì giá trị kinh tế mang lại cao, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Nhờ trồng hành tỏi mà đời sống của hàng trăm hộ dân trên đảo đã thoát nghèo, đời sống khấm khá hơn trước. Năm nay, toàn huyện Lý Sơn trồng khoảng 320 ha hành tỏi. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, sau 5 tháng, cây tỏi phát triển đều, cho sản lượng cao khoảng 3.000 tấn. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN