Cây sầu riêng hiện thực hóa giấc mơ thoát nghèo tại Khánh Hòa

  • Mấu Thị Quỳnh ở xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, thu hoạch được 40 tấn quả sầu riêng, mang lại nguồn thu lên đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
    Mấu Thị Quỳnh ở xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, thu hoạch được 40 tấn quả sầu riêng, mang lại nguồn thu lên đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
  • Gia đình chị Cao Thị Tâm, trú tại thôn Liên Hòa, xã Khánh Sơn, là một trong những hộ dân Raglai được hỗ trợ chuyển đổi sang trồng cây sầu riêng. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
    Gia đình chị Cao Thị Tâm, trú tại thôn Liên Hòa, xã Khánh Sơn, là một trong những hộ dân Raglai được hỗ trợ chuyển đổi sang trồng cây sầu riêng. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
  • Mấu Thị Quỳnh ở xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã thoát nghèo nhờ cây sầu riêng. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
    Mấu Thị Quỳnh ở xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã thoát nghèo nhờ cây sầu riêng. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
Từng có thời gian nằm trong diện nghèo nhất cả nước, các xã thuộc vùng núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, hiện đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ đã chọn đúng loại cây trồng là sầu riêng để canh tác. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, phấn đấu đạt mục tiêu số hộ nghèo năm 2025 giảm 1/2 so với năm đầu nhiệm kỳ (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Riêng 2 huyện cũ Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4 - 5%/năm. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN