Thông Tấn Xã Việt Nam
06/05/2025 - 11:55’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba tạo cảnh quan tô đẹp cho bờ biển đảo Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba tạo thành mảng xanh trên đá nham thạch tại bãi tắm đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba tạo thành quần thể chắn gió, cát trên đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba sừng sững ngự trị trên các mỏm đá nham thạch. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong tạo thành mảng xanh độc đáo trên đá nham thạch. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Tán cây phong ba dẻo dai, sừng sững vươn mình trước gió bão thiên tai.Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba mùa nở hoa tại đảo Lớn (Cù lao Ré), huyện Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Đất nước & Con người
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
04/05/2025 17:53
|
TTXVN
|
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Cây phong ba bền bỉ vươn mình trên đảo Lý Sơn
Cây phong ba có tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Vòi voi. Trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cây phong ba được phân bổ ở nhiều nơi. Tại đảo Bé (xã đảo An Bình) của huyện Lý Sơn, cây sinh trưởng tốt tạo thành quần thể bám cheo leo trên vách nham thạch núi lửa. Thân cây chỉ cao 3-6m gân guốc, cành, tán dẻo dai. Cây phong ba chịu được gió bão, nước mặn và có thể sống tốt trên bãi cát san hô, nham thạch núi lửa. Là cây đặc hữu trên đảo sừng sững như hình ảnh của người dân Lý Sơn luôn kiên cường vững chí trước muôn trùng thử thách của thiên tai, bảo vệ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới