-
Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
-
Công nhân Công ty Cổ phần Anpha-AG ở Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh điều hành hệ thống máy. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
-
Bà Nguyễn Thị Thảo Ngân (mặc áo đỏ), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anpha-AG, tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh đang giới thiệu hệ thống lưu trữ hàng hóa trong kho. Ảnh: Thanh Bình –TTXVN
-
Hoạt động thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tuyến đường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
-
Hạ tầng giao thông tỉnh Tây Ninh kết nối với cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng sản xuất với các đầu mối giao thương và cảng biển. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
-
Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, phát huy lợi thế kết nối từ cao tốc Bến Lức – Long Thành để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp. Ảnh: Giang Phương – TTXVN
-
Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành mở rộng kết nối các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy giao thương liên vùng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
-
Cao tốc Bến Lức – Long Thành từng bước phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và phát triển logistics. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
-
Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh, với hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ logistics. Ảnh: Giang Phương – TTXVN
-
Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, được hưởng lợi từ khả năng kết nối giao thông liên vùng khi cao tốc Bến Lức – Long Thành đi vào khai thác. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
-
Biển chỉ dẫn lên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, trục giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Giang Phương - TTXVN