Cao nguyên Mộc Châu đẩy mạnh sản xuất rau hữu cơ hướng tới xuất khẩu

  • Diện tích trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
    Diện tích trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
  • Người dân xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La) trồng bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: TTXVN phát
    Người dân xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La) trồng bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: TTXVN phát
  • Diện tích trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
    Diện tích trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
  • Diện tích trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
    Diện tích trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) có khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phát huy tiềm năng, lợi thế này, Hợp tác xã nông nghiệp Dũng Tiến đã liên kết với Hợp tác xã nông nghiệp Tạ Vững (Bắc Giang), trồng rau theo tiêu chuẩn hữu cơ để cung ứng cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Hiện huyện Mộc Châu có trên 3.000ha rau với trên 40 loại, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN