Thông Tấn Xã Việt Nam
16/05/2025 - 13:53’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Cảnh báo nguy hiểm điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học
Trong ảnh: Bệnh nhân bị hoại tử vùng bụng do phòng khám tư nhân điều trị u xơ tử xung phản khoa học. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh: Khối u xơ tử cung nặng 2,6kg được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh:Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Cảnh báo nguy hiểm điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học
19/02/2021 17:37
|
TTXVN
|
Ngày 19/2/2021, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp hoại tử nhiễm trùng khối u xơ tử cung lớn, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. Đó là bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mắc u xơ tử cung nhưng không đi bệnh viện điều trị mà đến một phòng khám tư nhân dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó khối u bị hoại tử buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung mới có thể lấy khối u nặng 2,6 kg ra ngoài. Các bác sĩ khuyến cáo, điều trị tại phòng khám tư nhân không đảm bảo chuyên môn là việc làm nguy hiểm, trường hợp này nếu điều trị đúng cách từ đầu có thể bảo tồn tử cung cũng như duy trì chức năng sinh sản của người bệnh. Ảnh: TTXVN phát
Cảnh báo nguy hiểm điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học
Ngày 19/2/2021, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp hoại tử nhiễm trùng khối u xơ tử cung lớn, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. Đó là bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mắc u xơ tử cung nhưng không đi bệnh viện điều trị mà đến một phòng khám tư nhân dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó khối u bị hoại tử buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung mới có thể lấy khối u nặng 2,6 kg ra ngoài. Các bác sĩ khuyến cáo, điều trị tại phòng khám tư nhân không đảm bảo chuyên môn là việc làm nguy hiểm, trường hợp này nếu điều trị đúng cách từ đầu có thể bảo tồn tử cung cũng như duy trì chức năng sinh sản của người bệnh. Ảnh: TTXVN phát
Cảnh báo nguy hiểm điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học
Ngày 19/2/2021, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp hoại tử nhiễm trùng khối u xơ tử cung lớn, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. Đó là bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mắc u xơ tử cung nhưng không đi bệnh viện điều trị mà đến một phòng khám tư nhân dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó khối u bị hoại tử buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung mới có thể lấy khối u nặng 2,6 kg ra ngoài. Các bác sĩ khuyến cáo, điều trị tại phòng khám tư nhân không đảm bảo chuyên môn là việc làm nguy hiểm, trường hợp này nếu điều trị đúng cách từ đầu có thể bảo tồn tử cung cũng như duy trì chức năng sinh sản của người bệnh. Ảnh: TTXVN phát
Cảnh báo nguy hiểm điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học
Ngày 19/2/2021, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp hoại tử nhiễm trùng khối u xơ tử cung lớn, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. Đó là bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mắc u xơ tử cung nhưng không đi bệnh viện điều trị mà đến một phòng khám tư nhân dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó khối u bị hoại tử buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung mới có thể lấy khối u nặng 2,6 kg ra ngoài. Các bác sĩ khuyến cáo, điều trị tại phòng khám tư nhân không đảm bảo chuyên môn là việc làm nguy hiểm, trường hợp này nếu điều trị đúng cách từ đầu có thể bảo tồn tử cung cũng như duy trì chức năng sinh sản của người bệnh. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới