Cận trọng với nguy cơ ngộ độc từ bạch tuộc đốm xanh

  • Nếu không để ý kỹ thì người dân rất dễ nhầm lẫn bạch tuộc đốm xanh với các loại bạch tuộc biển thông thường, không độc khác. Ảnh: TTXVN phát
    Nếu không để ý kỹ thì người dân rất dễ nhầm lẫn bạch tuộc đốm xanh với các loại bạch tuộc biển thông thường, không độc khác. Ảnh: TTXVN phát
  • Khi bị ngộ độc bạch tuộc đốm xanh (bên phải), người bệnh có những triệu chứng tương tự như ngộ độc cá nóc, cảm thấy khó chịu, mặt đỏ, đồng tử co rồi giãn ra, buồn nôn, tiêu chảy, chân tay mỏi rũ, thậm chí có người còn thấy rét run, đầu ngón chân, ngón tay tê dại. Ảnh: TTXVN phát
    Khi bị ngộ độc bạch tuộc đốm xanh (bên phải), người bệnh có những triệu chứng tương tự như ngộ độc cá nóc, cảm thấy khó chịu, mặt đỏ, đồng tử co rồi giãn ra, buồn nôn, tiêu chảy, chân tay mỏi rũ, thậm chí có người còn thấy rét run, đầu ngón chân, ngón tay tê dại. Ảnh: TTXVN phát
  • Chất độc tetrodotoxin có trong nọc độc của bạch tuộc đốm xanh rất bền vững, tồn tại ngay cả khi bạch tuộc đốm xanh đã chết, hay được nấu chín. Do vậy, ăn bạch tuộc đốm xanh nguy cơ ngộ độc cao và gây nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: TTXVN phát
    Chất độc tetrodotoxin có trong nọc độc của bạch tuộc đốm xanh rất bền vững, tồn tại ngay cả khi bạch tuộc đốm xanh đã chết, hay được nấu chín. Do vậy, ăn bạch tuộc đốm xanh nguy cơ ngộ độc cao và gây nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: TTXVN phát
Bạch tuộc đốm xanh là 1 trong 41 loài sinh vật tại vùng biển Việt Nam có chứa chất độc có khả năng gây chết người. Bạch tuộc đốm xanh có đặc điểm nhận diện là những đốm xanh rất đặc trưng trên cơ thể và tua, vòi. Tuy kích thước khá nhỏ nhưng được coi là sinh vật biển rất độc và nguy hiểm trên thế giới. Bởi khi bị kích động, bạch tuộc đốm xanh sẽ tấn công bằng vết cắn có nọc chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin. Chất độc này chủ yếu có trong nước bọt và ở các phần mềm khác trên cơ thể bạch tuộc đốm xanh. Độc tố này có thể tồn tại ở nhiệt độ cao khi được nấu kỹ, hoặc bạch tuộc đốm xanh đã chết. Con người khi ăn phải bạch tuộc đốm xanh, hoặc bị bạch tuộc đốm xanh cắn, nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN