Cận cảnh cung đường đèo Khánh Lê khá nguy hiểm nối hai thành phó Đà Lạt và Nha Trang

  • Trong ảnh: Điểm đen Km 44+720 được mở rộng taluy dương, bọc kín khu vực cùi chỏ này và cắm biển cảnh báo đá rơi. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
    Trong ảnh: Điểm đen Km 44+720 được mở rộng taluy dương, bọc kín khu vực cùi chỏ này và cắm biển cảnh báo đá rơi. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
  • Trong ảnh: Đèo Khánh Lê có chiều dài 29km chưa tính chân đèo là một trong những con đèo dài nhất nước. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đèo Khánh Lê có chiều dài 29km chưa tính chân đèo là một trong những con đèo dài nhất nước. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Tình trạng sạt lở vẫn tồn tại dù nhiều lần được cơ quan chức năng khắc phục. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
    Trong ảnh: Tình trạng sạt lở vẫn tồn tại dù nhiều lần được cơ quan chức năng khắc phục. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
Đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C dài 29 km, thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, là tuyến đường nối thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đèo này dài 29 km, là một trong những cung đèo dài và có nhiều góc cua khá nguy hiểm nhất nước hiện nay. Mặc dù thường xuyên được đầu tư, nâng cấp nhằm khắc phục các điểm đen, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ nhưng do có nhiều dốc cao, tình trạng sạt lở hay xảy ra vào mùa mưa… nên trên đèo Khánh Lê thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Đặng Tuấn –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN