-
Nông dân đưa máy vào phục vụ thu hoạch cà rốt trên cánh đồng xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Đóng gói sản phẩm cà rốt xuất khẩu tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Xã Đức Chính và xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng có diện tích trồng cà rốt nhiều nhất tỉnh Hải Dương, chiếm khoảng 40% tổng diện tích. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Xã Đức Chính và xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng có diện tích trồng cà rốt nhiều nhất tỉnh Hải Dương, chiếm khoảng 40% tổng diện tích. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, đóng gói khoảng 100 tấn cà rốt mỗi ngày. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Nông dân xã Đức Chính thu hoạch cà rốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Phân loại, đóng gói cà rốt ở Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Nông dân xã Đức Chính thu hoạch cà rốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hiện nay, tỉnh Hải Dương có 20 doanh nghiệp và 50 cơ sở sơ chế đóng gói cà rốt phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, đóng gói khoảng 100 tấn cà rốt mỗi ngày. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN