Thông Tấn Xã Việt Nam
05/04/2026 - 09:53’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4, đầu tháng 5/2026. Ảnh: TTXVN
Vận hành hệ thống cung ứng xăng dầu tại PV Oil Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đơn vị cung ứng lớn cho thị trường xăng dầu trong nước. Ảnh: TTXVN
Nhập hàng xăng dầu tại một đầu mối tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Nhập hàng xăng dầu tại một đầu mối tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4, đầu tháng 5/2026. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
24/03/2026 20:05
|
TTXVN
Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động góp phần bù đắp nguồn cung, giảm áp lực lên thị trường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động góp phần bù đắp nguồn cung, giảm áp lực lên thị trường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động góp phần bù đắp nguồn cung, giảm áp lực lên thị trường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động góp phần bù đắp nguồn cung, giảm áp lực lên thị trường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động góp phần bù đắp nguồn cung, giảm áp lực lên thị trường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định xăng dầu trong nước
Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động góp phần bù đắp nguồn cung, giảm áp lực lên thị trường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới