Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường

  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Ảnh: TTXVN
    Ảnh: TTXVN
  • Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ngày 9/5/2019, nhiều cảnh sát thuộc các lực lượng của Bộ Công an, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì, tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường. Theo đó, vào lúc trưa 9/5, nhiều cảnh sát đã xuất hiện tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường thuộc Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường, có địa chỉ tại 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa giấy tờ; khu vực bên ngoài được lực lượng cơ động phong tỏa, bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự. Theo tra cứu hồ sơ doanh nghiệp, Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) được thành lập vào năm 2001 dựa trên lĩnh vực kinh doanh bán lẻ về Điện thoại di dộng và thiết bị công nghệ. Trước khi thành lập công ty Nhật Cường, doanh nghiệp này phát triển từ một cửa hàng sửa chữa điện thoại vào năm 1997. Sau 14 năm thành lập và phát triển đến năm 2014 Nhật Cường Mobile đã có 10 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, 1 trung tâm bảo hành Nhật Cường Service tại Hà Nội. Công ty có 1.000 nhân viên trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Năm 2015, Nhật Cường mở rộng với 20 cửa hàng trên toàn quốc và trở thành top 5 nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN