Bình Phước: Trồng cây xoài keo trên đất khô cằn, sỏi đá mang lại hiệu quả

  • Trong ảnh: Hộ ông Nguyễn Thanh Sơn trồng 4 năm xoài keo phù hợp với điều kiện đất đai không màu mỡ đã cho nguồn thu ổn định. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
    Trong ảnh: Hộ ông Nguyễn Thanh Sơn trồng 4 năm xoài keo phù hợp với điều kiện đất đai không màu mỡ đã cho nguồn thu ổn định. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn thăm vườn trồng xoài keo phù hợp với điều kiện đất đai không màu mỡ. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn thăm vườn trồng xoài keo phù hợp với điều kiện đất đai không màu mỡ. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
Mặc dù điều kiện thổ nhưỡng ở vùng biên giới xã Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) trong tình trạng khô cằn, sỏi đá và thiếu nước vào mùa khô nhưng từ năm 2019, nhờ mạnh dạn tìm hiểu chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, nhiều hộ dân trồng giống cây xoài keo đã có nguồn thu, mang lại thu nhập ổn định. Cây xoài keo cho năng suất trung bình từ 6 - 7 tấn/năm/ha, giúp phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế trong việc thích ứng trước tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp trong những năm vừa qua. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN