Thông Tấn Xã Việt Nam
29/06/2025 - 11:36’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bình Dương: Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An-Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh
Trong ảnh: Các em ở nhà tình thương nhận quà nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Trong ảnh: Bữa cơm thân mật của thầy trò tại Nhà tình thương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Trong ảnh : Một bữa ăn trưa tập thể của các em tại Nhà tình thương. Ảnh : Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Bình Dương: Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An-Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh
21/12/2018 15:53
|
TTXVN
|
Từ lâu, Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An, giáo xứ Búng, thị xã Thuận An (Bình Dương) thuộc Dòng Hiến sĩ Đức mẹ vô nhiễm đã trở thành mái ấm cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Nhà tình thương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 3/9/2002 với mục đích tiếp nhận và quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống; người nghèo, trẻ mồ côi, người không có khả năng hòa hợp sống tại gia đình. Hiện nay, Nhà tình thương đang nuôi dưỡng 78 trẻ, gồm trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong đó có 30 em người dân tộc Kinh, 23 em dân tộc H’ Mông, 19 em dân tộc M’ Nông còn lại là một số dân tộc khác. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Bình Dương: Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An-Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh
Từ lâu, Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An, giáo xứ Búng, thị xã Thuận An (Bình Dương) thuộc Dòng Hiến sĩ Đức mẹ vô nhiễm đã trở thành mái ấm cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Nhà tình thương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 3/9/2002 với mục đích tiếp nhận và quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống; người nghèo, trẻ mồ côi, người không có khả năng hòa hợp sống tại gia đình. Hiện nay, Nhà tình thương đang nuôi dưỡng 78 trẻ, gồm trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong đó có 30 em người dân tộc Kinh, 23 em dân tộc H’ Mông, 19 em dân tộc M’ Nông còn lại là một số dân tộc khác. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Bình Dương: Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An-Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh
Từ lâu, Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An, giáo xứ Búng, thị xã Thuận An (Bình Dương) thuộc Dòng Hiến sĩ Đức mẹ vô nhiễm đã trở thành mái ấm cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Nhà tình thương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 3/9/2002 với mục đích tiếp nhận và quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống; người nghèo, trẻ mồ côi, người không có khả năng hòa hợp sống tại gia đình. Hiện nay, Nhà tình thương đang nuôi dưỡng 78 trẻ, gồm trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong đó có 30 em người dân tộc Kinh, 23 em dân tộc H’ Mông, 19 em dân tộc M’ Nông còn lại là một số dân tộc khác. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Bình Dương: Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An-Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh
Từ lâu, Nhà tình thương tổ đoàn kết Thuận An, giáo xứ Búng, thị xã Thuận An (Bình Dương) thuộc Dòng Hiến sĩ Đức mẹ vô nhiễm đã trở thành mái ấm cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Nhà tình thương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 3/9/2002 với mục đích tiếp nhận và quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống; người nghèo, trẻ mồ côi, người không có khả năng hòa hợp sống tại gia đình. Hiện nay, Nhà tình thương đang nuôi dưỡng 78 trẻ, gồm trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong đó có 30 em người dân tộc Kinh, 23 em dân tộc H’ Mông, 19 em dân tộc M’ Nông còn lại là một số dân tộc khác. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới