-
Hai bè đưa khách lặn ngắm san hô của hai hộ dân tại đảo Hòn Khô Nhỏ hoạt động tự phát và nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ rạn san hô 12 ha. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Ca nô nước chạy trong khu vực khoanh vùng bảo vệ rạn san hô được UBND thành phố Quy Nhơn giao cho Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải quản lý. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Du khách được trực tiếp lặn ngắm rạn san hô dù phương án quản lý là khuyến khích sử dụng thảm bè nổi, thúng đáy kính chèo tay để bảo vệ rạn san hô. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Một số nhà hàng bè nổi thực hiện chế biến thức ăn tại chỗ không đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Nhân viên trên bè đưa khách lặn ngắm san hô của Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải cũng không mặc áo phao. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Nhiều bè nuôi trồng thủy sản gần đảo Hòn Khô Lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Du khách trên bè đưa khách lặn ngắm san hô của Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải hầu hết không mặc áo phao vào sáng ngày 22/7/2022. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Một nhà hàng bè nổi tự ý hút cát biển dưới chân bè đổ lên đảo. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Các nhà hàng bè nổi mỗi ngày đón từ 200-300 lượt khách, hầu hết thực hiện các quy định an toàn như mặc áo phao. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Tại khu vực đảo Hòn Khô Lớn có tám nhà hàng bè nổi hoạt động tự phát. Ảnh: Tường Quân - TTXVN