Bình Định hơn 4.000 hộ dân "khát" nước sạch

  • Hồ Mỹ Bình là hồ chứa nước ngọt lớn nhất huyện Hoài Nhơn đã khô cạn, xuống dưới mực nước chết khiến việc cấp nước cho 5.000 hộ dân vùng hạ du gặp khó khăn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Hồ Mỹ Bình là hồ chứa nước ngọt lớn nhất huyện Hoài Nhơn đã khô cạn, xuống dưới mực nước chết khiến việc cấp nước cho 5.000 hộ dân vùng hạ du gặp khó khăn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Hàng ngày, ông Trần Cảnh Triệu, ở thôn An Xuyên 1, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phải đi mua từng can nước sạch từ xã khác về dùng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Hàng ngày, ông Trần Cảnh Triệu, ở thôn An Xuyên 1, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phải đi mua từng can nước sạch từ xã khác về dùng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Giếng nước khô cạn, người dân xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phải đi mua từng can nước sạch về dùng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Giếng nước khô cạn, người dân xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phải đi mua từng can nước sạch về dùng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) có diện tích rộng hơn 1.200 ha đã cạn khô nước. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) có diện tích rộng hơn 1.200 ha đã cạn khô nước. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Hồ Mỹ Bình là hồ chứa nước ngọt lớn nhất huyện Hoài Nhơn đã khô cạn, xuống dưới mực nước chết khiến việc cấp nước cho 5.000 hộ dân vùng hạ du gặp khó khăn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Hồ Mỹ Bình là hồ chứa nước ngọt lớn nhất huyện Hoài Nhơn đã khô cạn, xuống dưới mực nước chết khiến việc cấp nước cho 5.000 hộ dân vùng hạ du gặp khó khăn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Dầm Trà Ổ khô cạn, mực nước ngầm xuống thấp, người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ phải khoan giếng để tìm nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Dầm Trà Ổ khô cạn, mực nước ngầm xuống thấp, người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ phải khoan giếng để tìm nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Dầm Trà Ổ khô cạn, mực nước ngầm xuống thấp, người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ phải khoan giếng để tìm nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Dầm Trà Ổ khô cạn, mực nước ngầm xuống thấp, người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ phải khoan giếng để tìm nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) có diện tích rộng hơn 1.200 ha đã cạn khô nước, hàng ngàn hộ dân sông chung quanh đầm thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) có diện tích rộng hơn 1.200 ha đã cạn khô nước, hàng ngàn hộ dân sông chung quanh đầm thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
Nắng hạn gay gắt kéo dài trong thời gian qua đã khiến lượng nước của hầu hết các hồ chứa thủy lợi, cung cấp nước ngọt của tỉnh Bình Định ở dưới mực nước chết. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, đến chiều 16/7/2019, có 4.000 hộ dân ở các huyện phía Bắc tỉnh đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đang lên kế hoạch cho lực lượng công an, quân đội dùng các xe chuyên dụng để vận chuyển nước sạch đến tiếp tế cho các hộ dân thiếu nước, tránh tình trạng người tự mua nước sinh hoạt không rõ nguồn gốc, nguy cơ dịch bệnh. Đối với tỉnh Bình Định, đây là đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN