Thông Tấn Xã Việt Nam
10/06/2025 - 12:02’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Biển đảo Việt Nam: Kiên Giang xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ biển
Trong ảnh: Xây dựng kè rọ đá phòng chống sạt lở đoạn bờ biển Rạch Giá - Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Trong ảnh: Xây dựng bờ kè vừa phòng chống sạt lở, vừa làm công viên ven biển thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Trong ảnh: Xây dựng bờ kè vừa phòng chống sạt lở, vừa làm công viên ven biển thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Trong ảnh: Xây dựng kè rọ đá phòng chống sạt lở đoạn bờ biển Rạch Giá - Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
KH-CN Môi trường
Biển đảo Việt Nam: Kiên Giang xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ biển
17/05/2021 10:33
|
TTXVN
|
Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200 km, từ Mũi Nai, thành phố Hà Tiên đến vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Tuy nhiên, bờ biển này đang bị sạt lở ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 90 km. Kinh phí để xử lý, ngăn chặn sạt lở dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng nhưng mới có nguồn thực hiện trên 715 tỷ đồng, số còn lại chưa có nguồn. Kiên Giang cũng tiến hành trồng rừng phòng hộ ven biển ở các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất để phòng chống sạt lở, thực hiện một số dự án kè rọ đá, gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn, bảo vệ bờ biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Biển đảo Việt Nam: Kiên Giang xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ biển
Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200 km, từ Mũi Nai, thành phố Hà Tiên đến vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Tuy nhiên, bờ biển này đang bị sạt lở ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 90 km. Kinh phí để xử lý, ngăn chặn sạt lở dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng nhưng mới có nguồn thực hiện trên 715 tỷ đồng, số còn lại chưa có nguồn. Kiên Giang cũng tiến hành trồng rừng phòng hộ ven biển ở các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất để phòng chống sạt lở, thực hiện một số dự án kè rọ đá, gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn, bảo vệ bờ biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Biển đảo Việt Nam: Kiên Giang xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ biển
Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200 km, từ Mũi Nai, thành phố Hà Tiên đến vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Tuy nhiên, bờ biển này đang bị sạt lở ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 90 km. Kinh phí để xử lý, ngăn chặn sạt lở dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng nhưng mới có nguồn thực hiện trên 715 tỷ đồng, số còn lại chưa có nguồn. Kiên Giang cũng tiến hành trồng rừng phòng hộ ven biển ở các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất để phòng chống sạt lở, thực hiện một số dự án kè rọ đá, gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn, bảo vệ bờ biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Biển đảo Việt Nam: Kiên Giang xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ biển
Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200 km, từ Mũi Nai, thành phố Hà Tiên đến vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Tuy nhiên, bờ biển này đang bị sạt lở ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 90 km. Kinh phí để xử lý, ngăn chặn sạt lở dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng nhưng mới có nguồn thực hiện trên 715 tỷ đồng, số còn lại chưa có nguồn. Kiên Giang cũng tiến hành trồng rừng phòng hộ ven biển ở các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất để phòng chống sạt lở, thực hiện một số dự án kè rọ đá, gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn, bảo vệ bờ biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Biển đảo Việt Nam: Kiên Giang xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ biển
Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200 km, từ Mũi Nai, thành phố Hà Tiên đến vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Tuy nhiên, bờ biển này đang bị sạt lở ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 90 km. Kinh phí để xử lý, ngăn chặn sạt lở dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng nhưng mới có nguồn thực hiện trên 715 tỷ đồng, số còn lại chưa có nguồn. Kiên Giang cũng tiến hành trồng rừng phòng hộ ven biển ở các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất để phòng chống sạt lở, thực hiện một số dự án kè rọ đá, gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn, bảo vệ bờ biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới