Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục rút ngắn thời gian ghép tim xuyên Việt

  • Hiện tại, bệnh nhân tự ăn uống vận động tại giường, các xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Hiện tại, bệnh nhân tự ăn uống vận động tại giường, các xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Bệnh nhân giao tiếp với người nhà. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Bệnh nhân giao tiếp với người nhà. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Ca ghép tim thứ 14 tại Bệnh viện Trung ương Huế, là ca ghép tim xuyên Việt thứ 13. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Ca ghép tim thứ 14 tại Bệnh viện Trung ương Huế, là ca ghép tim xuyên Việt thứ 13. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành ca ghép tim thứ 14 mang lại sự sống cho một bệnh nhân bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Thành công này đã giúp bệnh viện lập kỷ lục rút ngắn thời gian ghép tim xuyên Việt chỉ 4 giờ 5 phút tính từ thời điểm nhận tim, vận chuyển và tim đập lại khỏe mạnh trong lồng ngực người bệnh. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN