Thông Tấn Xã Việt Nam
09/05/2025 - 12:04’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật chụp Xquang ngực thẳng tại khoa Cận lâm sàng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tại khoa Cận lâm sàng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật đo chức năng hô hấp tại khoa Cận lâm sàng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật cắt chỉ cho bệnh nhân tại khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện xét nghiệm phân tích huyết học, sinh hoá máu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật siêu âm tại khoa Cận lâm sàng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tại khoa Cận lâm sàng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn thực hiện kỹ thuật Soi đờm trực tiếp chẩn đoán lao. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Lạng Sơn xử lý bệnh phẩm để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Gene Xpert (Kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán lao và lao kháng thuốc). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Thực hiện vỗ rung lồng ngực cho bệnh nhân tại khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
14/04/2023 08:05
|
TTXVN
|
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) với tổng số 125 viên chức và người lao động, có quy mô giường kế hoạch là 183 giường bệnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế - Dân số: Chương trình phòng chống lao Quốc gia; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen phế quản. Hiện nay, Bệnh viện triển khai thực hiện được 1.260 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Mở khí quản, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, dẫn lưu dịch màng tim, dẫn lưu khí/dịch màng phổi, nội soi phế quản, sinh thiết u phổi ... đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện khám cho 2.185 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 670 bệnh nhân, chất lượng chuyên môn luôn được đảm bảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới