Thông Tấn Xã Việt Nam
24/06/2025 - 11:26’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
Trong ảnh: Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai điều trị cho bệnh nhân (51 tuổi) cúm A/H1N1 rất nặng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trong ảnh: Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai điều trị cho bệnh nhân (51 tuổi) cúm A/H1N1 rất nặng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trong ảnh: Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai điều trị cho bệnh nhân (61 tuổi) cúm A/H1N1 rất nặng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trong ảnh: PGS Đào Xuân Cơ – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai cung cấp thông tin tình trạng sức khỏe đang nguy kịch của 2 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trong ảnh: Các GS, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn ca bệnh cúm A/H1N1 cho bệnh nhân 61 tuổi (nam) đang nguy kịch. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trong ảnh: Bác sĩ Phạm Thế Thạch trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân cúm A/H1N1 cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trong ảnh: PGS Đào Xuân Cơ (giữa) cùng các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn ca bệnh cúm A/H1N1 cho bệnh nhân 61 tuổi (nam) đang nguy kịch. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
12/02/2019 15:15
|
TTXVN
|
Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) có nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
[12/02/2019 15:16:38] Sáng 12/2/2019, khoa Hồi sức tích cực – bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội vừa cung cấp thông tin rất nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Cúm A/H1N1 là cúm thông thường, vẫn lưu hành trong cộng đồng, người bệnh mắc cúm có biểu hiện: ho, hắt hơi, xổ mũi, đau họng, sốt, bệnh sẽ giảm dần trong 3 – 5 ngày; tuy nhiên Cúm A/H1N1 lại rất dễ lây qua đường hô hấp, bệnh tiến triển nhanh, nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém như: trẻ nhỏ, người già, mắc bệnh mãn tính, phụ nữ có thai. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
[12/02/2019 15:16:13] Sáng 12/2/2019, khoa Hồi sức tích cực – bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội vừa cung cấp thông tin rất nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Cúm A/H1N1 là cúm thông thường, vẫn lưu hành trong cộng đồng, người bệnh mắc cúm có biểu hiện: ho, hắt hơi, xổ mũi, đau họng, sốt, bệnh sẽ giảm dần trong 3 – 5 ngày; tuy nhiên Cúm A/H1N1 lại rất dễ lây qua đường hô hấp, bệnh tiến triển nhanh, nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém như: trẻ nhỏ, người già, mắc bệnh mãn tính, phụ nữ có thai. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
[12/02/2019 15:15:57] Sáng 12/2/2019, khoa Hồi sức tích cực – bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội vừa cung cấp thông tin rất nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Cúm A/H1N1 là cúm thông thường, vẫn lưu hành trong cộng đồng, người bệnh mắc cúm có biểu hiện: ho, hắt hơi, xổ mũi, đau họng, sốt, bệnh sẽ giảm dần trong 3 – 5 ngày; tuy nhiên Cúm A/H1N1 lại rất dễ lây qua đường hô hấp, bệnh tiến triển nhanh, nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém như: trẻ nhỏ, người già, mắc bệnh mãn tính, phụ nữ có thai. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
[12/02/2019 15:15:35] Sáng 12/2/2019, khoa Hồi sức tích cực – bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội vừa cung cấp thông tin rất nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Cúm A/H1N1 là cúm thông thường, vẫn lưu hành trong cộng đồng, người bệnh mắc cúm có biểu hiện: ho, hắt hơi, xổ mũi, đau họng, sốt, bệnh sẽ giảm dần trong 3 – 5 ngày; tuy nhiên Cúm A/H1N1 lại rất dễ lây qua đường hô hấp, bệnh tiến triển nhanh, nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém như: trẻ nhỏ, người già, mắc bệnh mãn tính, phụ nữ có thai. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
[12/02/2019 15:14:36] Sáng 12/2/2019, khoa Hồi sức tích cực – bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội vừa cung cấp thông tin rất nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Cúm A/H1N1 là cúm thông thường, vẫn lưu hành trong cộng đồng, người bệnh mắc cúm có biểu hiện: ho, hắt hơi, xổ mũi, đau họng, sốt, bệnh sẽ giảm dần trong 3 – 5 ngày; tuy nhiên Cúm A/H1N1 lại rất dễ lây qua đường hô hấp, bệnh tiến triển nhanh, nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém như: trẻ nhỏ, người già, mắc bệnh mãn tính, phụ nữ có thai. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) có nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1
[12/02/2019 15:13:12] Sáng 12/2/2019, khoa Hồi sức tích cực – bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội vừa cung cấp thông tin rất nhiều bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng do mắc cúm H1N1 được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, ngày 6/2 (mùng 2 Tết) 2 trường hợp bị viêm phổi nặng do mắc cúm A/H1N1 được cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi rất nặng, giảm ô xy trong máu có nguy cơ tử vong; các Giáo sư, bác sĩ phải áp dụng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, điều trị thở máy, tuần hoàn ngoài cơ thê, điều trị kháng vi rút… Sau 1 tuần điều trị tích cực và có kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sâu của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là nhiễm cúm H1N1 (trước đó nghi nhiễm cúm A/H5N1), 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải cách ly. Cúm A/H1N1 là cúm thông thường, vẫn lưu hành trong cộng đồng, người bệnh mắc cúm có biểu hiện: ho, hắt hơi, xổ mũi, đau họng, sốt, bệnh sẽ giảm dần trong 3 – 5 ngày; tuy nhiên Cúm A/H1N1 lại rất dễ lây qua đường hô hấp, bệnh tiến triển nhanh, nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém như: trẻ nhỏ, người già, mắc bệnh mãn tính, phụ nữ có thai. Để chủ động phòng cúm, người dân cần chủ động tiêm vắc xin định kỳ; khi mắc bệnh phải đến cơ sở y tế khám và điều trị, không tự ý mua thuốc sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới