Bến Tre: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện gió

  • Trong ảnh: Công việc thi công các trụ tuabin đã phải tạm ngưng nhiều ngày, khiến tiến độ Dự án bị chậm hơn 6 tháng so với dự kiến. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Công việc thi công các trụ tuabin đã phải tạm ngưng nhiều ngày, khiến tiến độ Dự án bị chậm hơn 6 tháng so với dự kiến. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án điện gió góp phần thay đổi diện mạo các xã ven biển Thạnh Phú. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án điện gió góp phần thay đổi diện mạo các xã ven biển Thạnh Phú. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong ảnh: Công trình dự án điện gió góp phần thay đổi diện mạo các xã ven biển, nhất là về giao thông. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Công trình dự án điện gió góp phần thay đổi diện mạo các xã ven biển, nhất là về giao thông. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Các ngành chức năng huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đang phối hợp cùng doanh nghiệp thi công dự án điện gió tiến hành giải đáp thắc mắc, vận động người dân không cản trở đơn vị thi công dự án nhà máy điện gió Thanh Phong để đẩy nhanh tiến độ. Hiện, các đơn vị thi công Dự án mới thực hiện được khoảng 50% khối lượng công việc, chậm hơn 6 tháng so với dự kiến ban đầu. Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong có thiết kế 9 trụ tuabin nằm hoàn toàn trên đất liền với công suất 29,7MW, do Công ty cổ phần năng lượng ECOWIN làm chủ đầu tư. Đây là một trong 7 dự án điện gió đang và sắp chuẩn bị triển khai với tổng công suất hơn 1.200 MW, sẽ góp phần đưa kinh tế các xã ven biển Thạnh Phú phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN