Bảo vệ rừng: Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) khoanh vùng phòng chống cháy rừng

  • Trong ảnh: Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei (thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) phối hợp với người dân làng Răk, xã Ya Xiêr huyện Sa Thầy phối hợp kiểm tra diện tích rừng trồng mới. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei (thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) phối hợp với người dân làng Răk, xã Ya Xiêr huyện Sa Thầy phối hợp kiểm tra diện tích rừng trồng mới. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Đưa công nghệ vào phục vụ công tác chuyên môn, giúp hỗ trợ nhiều cho các nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Đưa công nghệ vào phục vụ công tác chuyên môn, giúp hỗ trợ nhiều cho các nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ công nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray và người dân quyết giữ rừng, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ công nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray và người dân quyết giữ rừng, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei (thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) phối hợp với người dân làng Răk, xã Ya Xiêr huyện Sa Thầy cùng phát quang thực bì ở diện tích rừng trồng mới. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei (thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) phối hợp với người dân làng Răk, xã Ya Xiêr huyện Sa Thầy cùng phát quang thực bì ở diện tích rừng trồng mới. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát
Những ngày tháng 3 này, rừng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang vào giai đoạn khô kiệt, nguy cơ cháy cao, công tác phòng chống cháy rừng đã được đặt lên hàng đầu. Với hơn 56.000 ha, chạy dài qua 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi (Kon Tum), Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã phải áp dụng các biện pháp chống cháy riêng, phù hợp điều kiện thực tiễn để nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài 72 người chuyên phục vụ công tác bảo vệ rừng, nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray còn phối hợp với các cộng đồng thôn, làng trong khu vực cùng tham gia quản lý, bảo vệ phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Đồng thời, việc đưa công nghệ vào phục vụ công tác chuyên môn đã góp phần giữ màu xanh cho các cánh rừng ở Chư Mom Ray. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN