Bảo vệ rừng: Rừng thông Lâm Đồng tiếp tục bị hủy hoại

  • Trong ảnh: Hơn 70 cây thông trên bị phá bằng hình thức ken cây đang chết dần, lá chuyển sang màu vàng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hơn 70 cây thông trên bị phá bằng hình thức ken cây đang chết dần, lá chuyển sang màu vàng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Gần 50 cây thông còn lại nằm trên diện tích năm ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc địa giới hành chính xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Gần 50 cây thông còn lại nằm trên diện tích năm ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc địa giới hành chính xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Khu vực thông đang chết dần, vàng lá. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Khu vực thông đang chết dần, vàng lá. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Gần 50 cây thông còn lại nằm trên diện tích năm ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc địa giới hành chính xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Gần 50 cây thông còn lại nằm trên diện tích năm ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc địa giới hành chính xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Một gốc thông bị ken cây. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Một gốc thông bị ken cây. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Những cây thông bị phá bằng hình thức ken cây đang chết dần, lá chuyển sang màu vàng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Những cây thông bị phá bằng hình thức ken cây đang chết dần, lá chuyển sang màu vàng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Khu vực thông bị
    Trong ảnh: Khu vực thông bị "ken gốc". Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Hơn 70 cây thông trên bị phá bằng hình thức ken cây đang chết dần, lá chuyển sang màu vàng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hơn 70 cây thông trên bị phá bằng hình thức ken cây đang chết dần, lá chuyển sang màu vàng. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 9/11/2021, đại diện UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ phá rừng tại khoảnh 12, tiểu khu 268, địa giới hành chính xã Hiệp An, làm hơn 70 cây thông ba lá bị “đầu độc” bằng hình thức ken cây (dùng vật sắc nhọn vạc một phần thân cây và nghi đổ hóa chất), đang trong tình trạng khô héo khó cứu chữa. Vụ phá rừng trên xảy ra trên hai diện tích, một phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý và một phần nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Hiện, UBND huyện Đức Trọng đã giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phối hợp với Hạt Kiểm lâm và UBND xã Hiệp An và các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm và bố trí lực lượng mật phục bắt quả tang các đối tượng phá rừng tại khu vực trên. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN