Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp triển khai ứng phó với bão số 6

  • Trong ảnh: Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trực ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo về diễn biến của bão số 6. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trực ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo về diễn biến của bão số 6. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo tình hình diễn biến bão số 6. Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo tình hình diễn biến bão số 6. Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Bộ đội Biên phòng báo cáo về công tác ứng phó với bão. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Bộ đội Biên phòng báo cáo về công tác ứng phó với bão. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Tổng cục Thủy sản báo cáo về tình hình tàu thuyền đang hoạt động khai thác trên biển Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Tổng cục Thủy sản báo cáo về tình hình tàu thuyền đang hoạt động khai thác trên biển Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Tổng cục Thủy lợi báo cáo về tình hình an toàn hồ đập. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Tổng cục Thủy lợi báo cáo về tình hình an toàn hồ đập. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo công tác ứng phó với bão. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo công tác ứng phó với bão. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Sáng 9/11/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 6. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN