Bài toán xử lý chung cư cũ ở TP. Hồ Chí Minh

  • Một góc chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) bao gồm lô A, B, C được xây dựng từ trước 1975 được xác định tình trạng cấp D - nguy hiểm bởi tình trạng xuống cấp nặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Một góc chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) bao gồm lô A, B, C được xây dựng từ trước 1975 được xác định tình trạng cấp D - nguy hiểm bởi tình trạng xuống cấp nặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Dù chính quyền địa phương đã cảnh báo, xong phía bên dưới chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) vẫn họp chợ khiến nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Dù chính quyền địa phương đã cảnh báo, xong phía bên dưới chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) vẫn họp chợ khiến nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Một góc chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) bao gồm lô A, B, C được xây dựng từ trước 1975 được xác định tình trạng cấp D - nguy hiểm bởi tình trạng xuống cấp nặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Một góc chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) bao gồm lô A, B, C được xây dựng từ trước 1975 được xác định tình trạng cấp D - nguy hiểm bởi tình trạng xuống cấp nặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Toàn cảnh chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) bao gồm lô A, B, C được xây dựng từ trước 1975 được xác định tình trạng cấp D - nguy hiểm bởi tình trạng xuống cấp nặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Toàn cảnh chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) bao gồm lô A, B, C được xây dựng từ trước 1975 được xác định tình trạng cấp D - nguy hiểm bởi tình trạng xuống cấp nặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Rác và nước không chỉ gây nhếch nhác giữa 2 block chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) mà còn gây guy cơ mục nát tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Rác và nước không chỉ gây nhếch nhác giữa 2 block chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) mà còn gây guy cơ mục nát tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Dù chính quyền địa phương đã cảnh báo, xong phía bên dưới chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) vẫn họp chợ khiến nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Dù chính quyền địa phương đã cảnh báo, xong phía bên dưới chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) vẫn họp chợ khiến nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Một số đoạn lan cang chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) đã không còn nên được rào chắn tạm thời để phòng tránh nguy hiểm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Một số đoạn lan cang chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội) đã không còn nên được rào chắn tạm thời để phòng tránh nguy hiểm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Một số căn hộ đã được chính quyền địa phương niêm phong do tường, trần bong tróc trơ khung; các vết nứt sàn nhà và một số đoạn tường vách chỉ còn bám víu với nhau bởi phần thép sắt hoen gỉ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Một số căn hộ đã được chính quyền địa phương niêm phong do tường, trần bong tróc trơ khung; các vết nứt sàn nhà và một số đoạn tường vách chỉ còn bám víu với nhau bởi phần thép sắt hoen gỉ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Người dân sửa chữa tạm thời các trần hành lang chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) bị hư hỏng, bong tróc lòi ra cả phần thép sắt hoen gỉ để tránh rơi đỗ tiềm ẩn nhiều nguy hiểu cho cư dân sinh sống tại đây. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Người dân sửa chữa tạm thời các trần hành lang chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) bị hư hỏng, bong tróc lòi ra cả phần thép sắt hoen gỉ để tránh rơi đỗ tiềm ẩn nhiều nguy hiểu cho cư dân sinh sống tại đây. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Một số đoạn lan cang, sàn nhà chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) bị hư hỏng nặng, tạo khoảng trống lớn, chỉ còn bám víu với nhau bởi phần thép sắt hoen gỉ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Một số đoạn lan cang, sàn nhà chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) bị hư hỏng nặng, tạo khoảng trống lớn, chỉ còn bám víu với nhau bởi phần thép sắt hoen gỉ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của TP. Hồ Chí Minh, nhiều chung cư cũ có tuổi đời hơn nữa thế kỷ đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và đặc biệt đe dọa an toàn cư dân. Theo Sở Xây dựng, TP. Hồ Chí Minh hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, trong đó có 16 chung cư đã được kiểm định cấp D – tức mức độ hư hỏng nặng, nguy hiểm, buộc phải di dời và tháo dỡ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đến nay, Thành phố đã di dời được 684/1.194 hộ dân ở 16 chung cư này, trong đó, 9 chung cư đã hoàn tất việc di dời, 3 chung cư đang trong quá trình di dời với khoảng 150 hộ và 4 chung cư chưa thể triển khai di dời do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN