Bắc NInh: Sai phạm trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia

  • Rồng đá thời Lê còn được lưu giữ tại chùa Thiên Phúc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
    Rồng đá thời Lê còn được lưu giữ tại chùa Thiên Phúc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
  • Viên gạch thời Mạc được lưu giữ tại chùa. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
    Viên gạch thời Mạc được lưu giữ tại chùa. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
  • Ngôi chùa Thiên Phúc bị nhân dân địa phương tự ý hạ giải và xây dựng mới. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
    Ngôi chùa Thiên Phúc bị nhân dân địa phương tự ý hạ giải và xây dựng mới. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
  • Những hiện vật quý còn được lưu giữ tại chùa Thiên Phúc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
    Những hiện vật quý còn được lưu giữ tại chùa Thiên Phúc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
  • Nhân dân thôn Đại Lâm giới thiệu, lưu giữ, bảo quản những hiện vật quý tại chùa Thiên Phúc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
    Nhân dân thôn Đại Lâm giới thiệu, lưu giữ, bảo quản những hiện vật quý tại chùa Thiên Phúc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
Cụm di tích Đình, Đền, Chùa, Nghè Đại Lâm thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp auốc gia ngày 21/1/1989. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do người dân không có kiến thức về lịch sử, văn hóa, chính quyền lơ là, buông lỏng quản lý đã dẫn đến vụ việc xâm hại nghiêm trọng di tích quốc gia này do người dân tự ý phá bỏ, xây dựng mới đình Đại Lâm và chùa Thiên Phúc (nằm trong Cụm di tích Đình, Đền, Chùa, Nghè Đại Lâm). Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN