Bắc Giang: Thoát nghèo nhờ trồng cây vú sữa

  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức (Tân Yên, Bắc Giang) thu hoạch vú sữa. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức (Tân Yên, Bắc Giang) thu hoạch vú sữa. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
  • Trong ảnh: Vườn cây vú sữa của gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức (Tân Yên, Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
    Trong ảnh: Vườn cây vú sữa của gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức (Tân Yên, Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch vú sữa tại gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức (Tân Yên, Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch vú sữa tại gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức (Tân Yên, Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
Nhiều nông dân xã Hợp Đức, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã vươn lên thoát nghèo nhờ trồng cây vú sữa. Trung bình 1ha trồng 200 cây vú sữa, thu hoạch từ 60 - 80 kg quả/cây, giá bán 20.000 đồng/kg, thu nhập 240 - 320 triệu đồng/ha. Dự kiến đến năm 2020, diện tích trồng cây vú sữa của huyện Tân Yên đạt khoảng 100 ha, tăng 80 ha so với hiện tại. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN