-
Để tránh hiểu nhầm cho người dân và du khách, tỉnh An Giang yêu cầu đơn vị khai thác không treo biển hiệu khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN
-
Nhiều hang động tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp bị Công ty Cổ phần Du lịch An Giang xâm hại. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
-
Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch nhưng vẫn treo biển hiệu khu du lịch để đón khách. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
-
Nhiều hang động tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp bị Công ty Cổ phần Du lịch An Giang xâm hại. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
-
Để tránh hiểu nhầm cho người dân và du khách tỉnh An Giang yêu cầu đơn vị khai thác không treo biển hiệu khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
-
Để tránh hiểu nhầm cho người dân và du khách tỉnh An Giang yêu cầu đơn vị khai thác không treo biển hiệu khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN
-
Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch nhưng vẫn treo biển hiệu khu du lịch để đón khách. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
-
Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch nhưng vẫn treo biển hiệu khu du lịch để đón khách. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
-
Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch nhưng vẫn treo biển hiệu khu du lịch để đón khách. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN