An Giang tập trung khai thác du lịch đường sông

  • Cuộc sống
    Cuộc sống "thương hồ" cửa người dân ở chợ nổi Long Xuyên rất bình dị và mộc mạc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Chợ nổi Long Xuyên (thành phố Long Xuyên, An Giang) là nơi hiếm còn giữ được nguyên vẹn không khí buôn bán “thương hồ” của miền sông nước như từ hàng trăm năm qua. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Chợ nổi Long Xuyên (thành phố Long Xuyên, An Giang) là nơi hiếm còn giữ được nguyên vẹn không khí buôn bán “thương hồ” của miền sông nước như từ hàng trăm năm qua. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Du khách tham quan, trải nghiệm cuộc sống
    Du khách tham quan, trải nghiệm cuộc sống "thương hồ" của người dân Miền Tây ở Chợ nổi Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Đồ ăn trên các ghe có giá bình dân. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Đồ ăn trên các ghe có giá bình dân. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Trải nghiệm ăn trên những chiếc ghe bồng bềnh giữa mênh mang sóng nước ở chợ nổi Long Xuyên là điều khá thú vị, khác lạ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Trải nghiệm ăn trên những chiếc ghe bồng bềnh giữa mênh mang sóng nước ở chợ nổi Long Xuyên là điều khá thú vị, khác lạ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Du khách quốc tế trải nghiệm cuộc sống
    Du khách quốc tế trải nghiệm cuộc sống "thương hồ" của người dân Miền Tây ở Chợ nổi Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Là tỉnh đầu nguồn của vùng châu thổ sông Cửu Long, An Giang có lợi thế phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Việc khai thác, phát triển hiệu quả các sản phẩm du lịch gắn với hệ thống đường sông sẽ góp phần đưa An Giang trở thành địa phương phát triển năng động và là động lực tăng trưởng cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN