SpaceX đưa nhiều "hành khách đặc biệt" lên Trạm ISS

  • Trong ảnh: Tàu vũ trụ Dragon tiếp cận Trạm vũ trụ quốc tế ISS, một ngày sau khi tên lửa đẩy rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ ngày 24/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tàu vũ trụ Dragon tiếp cận Trạm vũ trụ quốc tế ISS, một ngày sau khi tên lửa đẩy rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ ngày 24/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (hình ảnh minh họa): Gấu nước, loại sinh vật siêu nhỏ, có sức sống bền bỉ nhất thế giới hiện nay. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN
    Trong ảnh (hình ảnh minh họa): Gấu nước, loại sinh vật siêu nhỏ, có sức sống bền bỉ nhất thế giới hiện nay. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN
  • Trong ảnh (do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp): Mực xúc tu ngắn. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp): Mực xúc tu ngắn. Ảnh: AFP/TTXVN
Công ty SpaceX ngày 3/6/2021 đã phóng tàu Dragon vào quỹ đạo Trái Đất, chở các vật tư phục vụ cho các thí nghiệm khoa học trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Khoảng 12 phút sau khi rời bệ phóng tại bang Florida (Mỹ), tàu Dragon đã tách khỏi tên lửa Falcon 9 và dự kiến sẽ kết nối Trạm ISS vào ngày 5/6 tới. Chuyến đi lần này đưa một số hành khách đặc biệt vào không gian, đó là những con mực xúc tu ngắn (bobtail squid) và những con gấu nước (tardigrade) - loại sinh vật siêu nhỏ, có sức sống bền bỉ nhất thế giới hiện nay. Những loài vật nhỏ bé này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu tác động của môi trường không trọng lực đối với sự tương tác giữa vi khuẩn và các sinh vật chủ của chúng. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN