Nga sẽ giao dịch hàng hóa với Iran bằng đồng nội tệ nhằm tránh các trừng phạt của Mỹ

  • Trong ảnh (tư liệu): Sử dụng đồng rial của Iran để mua bán hàng hóa tại thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Sử dụng đồng rial của Iran để mua bán hàng hóa tại thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Đồng tiền mệnh giá 2000 ruble của Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Đồng tiền mệnh giá 2000 ruble của Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 18/11/2018, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, cũng là đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Nga-Iran, cho biết Moskva có thể tiến hành thanh toán với Iran bằng đồng nội tệ để tiếp tục quan hệ hợp tác song phương bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran. Ông Novak nêu rõ Moskva không thừa nhận các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Iran, vốn được công bố một cách đơn phương, không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN