Nga kỷ niệm Ngày chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc

  • Trong ảnh: Pháo hoa trên đồi Poklonnaya trong công viên Chiến thắng ở thủ đô Moskva. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
    Trong ảnh: Pháo hoa trên đồi Poklonnaya trong công viên Chiến thắng ở thủ đô Moskva. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
  • Trong ảnh: Nước Nga tổ chức các sự kiện lớn hàng năm kỷ niệm ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.
    Trong ảnh: Nước Nga tổ chức các sự kiện lớn hàng năm kỷ niệm ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.
  • Trong ảnh: Năm nay, theo quyết định của Bộ Quốc phòng Nga, ngày lễ 23/2 được kỷ niệm trọng thể tại các thành phố được phong danh hiệu Anh hùng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Riêng thủ đô Moskva tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa để phục vụ công chúng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
    Trong ảnh: Năm nay, theo quyết định của Bộ Quốc phòng Nga, ngày lễ 23/2 được kỷ niệm trọng thể tại các thành phố được phong danh hiệu Anh hùng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Riêng thủ đô Moskva tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa để phục vụ công chúng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
  • Trong ảnh: Pháo hoa trên đồi Poklonnaya trong công viên Chiến thắng ở thủ đô Moskva.Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
    Trong ảnh: Pháo hoa trên đồi Poklonnaya trong công viên Chiến thắng ở thủ đô Moskva.Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
  • Trong ảnh: Pháo hoa chào mừng kỷ niệm ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc ở thủ đô Moskva. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
    Trong ảnh: Pháo hoa chào mừng kỷ niệm ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc ở thủ đô Moskva. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
  • Trong ảnh: Pháo hoa tầm cao chào mừng kỷ niệm ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc ở thủ đô Moskva. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Moskva
    Trong ảnh: Pháo hoa tầm cao chào mừng kỷ niệm ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc ở thủ đô Moskva. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Moskva
Ngày 23/2 hàng năm được coi là Ngày chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc của nước Nga. Những năm đầu thời Liên Xô cũ, ngày lễ này được gọi là Ngày thành lập Hồng quân. Sau chiến thắng phát-xít, ngày lễ 23/2 được đổi tên thành Ngày thành lập Lục quân và Hải quân Liên Xô. Nước Nga ngày nay coi ngày 23/2 là ngày lễ kỷ niệm lớn tri ân những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc và người dân được nghỉ làm việc. Năm nay, ngày lễ này được kỷ niệm trọng thể tại các thành phố được phong danh hiệu Anh hùng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Các đơn vị quân đội tại Moskva và nhiều thành phố lớn tổ chức bắn đại bác và pháo hoa chào mừng ngày kỷ niệm 23/2. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Moskva

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN