Đức: Xả súng làm ít nhất 8 người thiệt mạng

  • Trong ảnh: Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Hanau, bang Hessen, miền Trung Đức. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Hanau, bang Hessen, miền Trung Đức. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Hanau, bang Hessen, miền Trung Đức. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Hanau, bang Hessen, miền Trung Đức. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Trong ảnh: Xe cứu thương tại hiện trường vụ xả súng tại thành phố Hanau, bang Hessen, miền Trung Đức. Ảnh: AAP/TTXVN
    Trong ảnh: Xe cứu thương tại hiện trường vụ xả súng tại thành phố Hanau, bang Hessen, miền Trung Đức. Ảnh: AAP/TTXVN
Đêm 19/2, hai vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Hanau thuộc bang Hessen, miền Trung Đức, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương nặng. Theo báo Hình ảnh (Bild) của Đức, các đối tượng chưa rõ danh tính đã thực hiện vụ xả súng đầu tiên tại một quán bar trong nội đô ở Hanau, sau đó tiếp tục đi tới khu vực quảng trường trung tâm Kurt-Schumacher-Platz thuộc quận Kesselstadt ở Hanau để xả súng. Hiện lực lượng chức năng cùng máy bay trực thăng đã được triển khai tới hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN