-
Trong ảnh: Trung tâm duy trì các hoạt động lao động trị liệu nhẹ mang tính chất trị liệu để các đối tượng tâm thần có phản xạ với lao động, chống rối nhiễu tâm trí, tăng cường sức khỏe. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Sau một thời gian bị gián đoạn vì dịch COVID-19, hiện nay, việc thăm gặp đã diễn ra bình thường vào thứ 5 hàng tuần, tổ thăm gặp bố trí cán bộ theo dõi, giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp đối tượng yên tâm chữa bệnh tại trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Trung tâm tổ chức cho học viên may bao bì, giúp hình thành thói quen lao động, tăng cường sức khỏe, nhanh chóng đoạn tuyệt với ma túy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Trung tâm tổ chức cho học viên may bao bì, giúp hình thành thói quen lao động, tăng cường sức khỏe, nhanh chóng đoạn tuyệt với ma túy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Trung tâm tổ chức cho học viên may bao bì, giúp hình thành thói quen lao động, tăng cường sức khỏe, nhanh chóng đoạn tuyệt với ma túy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Trung tâm phối hợp với Trường Trung cấp nghề Hà Nam tổ chức 2 lớp học nghề may công nghiệp( có cấp chứng chỉ) cho 50 học viên đang cai nghiện tại trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Các sản phẩm khảm trai - thành quả lao động của 25 học viên đang cai nghiện tại trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: 25 học viên cai nghiện tại trung tâm khảm trai. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Trung tâm duy trì các hoạt động lao động trị liệu nhẹ mang tính chất trị liệu để các đối tượng tâm thần có phản xạ với lao động, chống rối nhiễu tâm trí, tăng cường sức khỏe. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Các y, bác sĩ trung tâm luôn quan tâm kiểm tra, chăm sóc, thăm khám, cho các đối tượng tâm thần, để kịp thời phát hiện những biểu hiện bệnh lý, có biện pháp xử lý kịp thời. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trong ảnh: Các y, bác sĩ trung tâm luôn quan tâm kiểm tra, chăm sóc, thăm khám, cho các đối tượng tâm thần, để kịp thời phát hiện những biểu hiện bệnh lý, có biện pháp xử lý kịp thời. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN