Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai 20 năm xây dựng và hoạt động

  • Tiến sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Tiến sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Khu điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Khu điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Khu điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Khu điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc nặng điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Bác sĩ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai khám cho bệnh nhân bị ngộ độc khi tiếp xúc với nước rửa kính mua trên mạng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Bác sĩ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai khám cho bệnh nhân bị ngộ độc khi tiếp xúc với nước rửa kính mua trên mạng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Tiến sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Tiến sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 17/9/2003, tiền thân là Tổ Hồi sức Chống độc; Khoa Chống độc. Hiện nay, Trung tâm có 3 đơn vị: Lâm sàng, xét nghiệm độc chất, thông tin chống độc với nhiệm vụ chính là chẩn đoán, điều trị ngộ độc, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến; Thông tin, tư vấn phòng chống ngộ độc, với quy mô gần 50 giường bệnh, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và sự phối hợp với các labo hàng đầu của ngành Y tế thực hiện nhiều nghìn xét nghiệm độc chất/năm, cứu sống nhiều bệnh nhân ngộ độc nặng và tham gia giải quyết nhiều vụ ngộ độc,.... Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN