Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

  • Niềm vui của những đứa trẻ vùng cao là được chạy nhảy vui chơi cùng bạn bè. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
    Niềm vui của những đứa trẻ vùng cao là được chạy nhảy vui chơi cùng bạn bè. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  • Năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk dành tặng 94 nghìn ly sữa, tương đương khoảng 677 triệu đồng cho 1.045 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk dành tặng 94 nghìn ly sữa, tương đương khoảng 677 triệu đồng cho 1.045 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc ngành Giáo dục năm học 2017- 2018. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc ngành Giáo dục năm học 2017- 2018. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè nhân dịp Xuân Nhâm Dần. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè nhân dịp Xuân Nhâm Dần. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân và trẻ em xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân và trẻ em xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, nhân dịp Tết Trung thu 2022. Ảnh: An Đăng – TTXVN
    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, nhân dịp Tết Trung thu 2022. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  • Chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng và mắc các bệnh lý nguy hiểm tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
    Chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng và mắc các bệnh lý nguy hiểm tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Trẻ em háo hức với các trò chơi xếp gỗ tại tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trẻ em háo hức với các trò chơi xếp gỗ tại tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng và mắc các bệnh lý nguy hiểm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
    Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng và mắc các bệnh lý nguy hiểm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình khám, chăm sóc, điều trị và giáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh Trường Tiểu học An Phước A (xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
    Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình khám, chăm sóc, điều trị và giáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh Trường Tiểu học An Phước A (xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
  • Mong muốn thiếu nhi có nhiều niềm vui và đón Tết Trung thu ấm áp trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-1, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao quà cho thiếu nhi tại làng chài xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
    Mong muốn thiếu nhi có nhiều niềm vui và đón Tết Trung thu ấm áp trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-1, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao quà cho thiếu nhi tại làng chài xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  • Trẻ em Thủ đô vui Tết Trung thu năm 2022, Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trẻ em Thủ đô vui Tết Trung thu năm 2022, Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tthiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong Lễ hội Trung thu năm 2022, với chủ đề
    Tthiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong Lễ hội Trung thu năm 2022, với chủ đề "Bánh Trung thu và trái cây 3 miền”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Tỉnh Bình Thuận triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN
    Tỉnh Bình Thuận triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN
  • Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng có chức năng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật mồ côi, bị bỏ rơi và trẻ em lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng có chức năng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật mồ côi, bị bỏ rơi và trẻ em lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Điểm vui chơi dành cho thiếu nhi tại 171 Chùa Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân do Thành đoàn Hải Phòng trao tặng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Điểm vui chơi dành cho thiếu nhi tại 171 Chùa Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân do Thành đoàn Hải Phòng trao tặng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu Đào Văn Quốc (xã Hoa Sơn, huyện Lập Thạch) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát
    Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu Đào Văn Quốc (xã Hoa Sơn, huyện Lập Thạch) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát
  • Khởi công công trình sửa chữa nhà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường 14, Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.
    Khởi công công trình sửa chữa nhà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường 14, Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.
  • Kỹ thuật viên Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Hà Nội) điều trị phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Kỹ thuật viên Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Hà Nội) điều trị phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Giáo viên trường Mầm non Bình Minh, xã Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La) chuẩn bị nước ấm cho học sinh vệ sinh cá nhân để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trước các đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Giáo viên trường Mầm non Bình Minh, xã Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La) chuẩn bị nước ấm cho học sinh vệ sinh cá nhân để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trước các đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vận động trẻ em dân tộc Chứt trong bản đến trường. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
    Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vận động trẻ em dân tộc Chứt trong bản đến trường. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
  • Thiếu nhi xã Tam Hợp (Nghệ An) từng bừng phá cỗ Tết Trung thu. Ảnh: TTXVN phát
    Thiếu nhi xã Tam Hợp (Nghệ An) từng bừng phá cỗ Tết Trung thu. Ảnh: TTXVN phát
  • Tính đến năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp ở Hà Nội đạt 53,5%, tỷ lệ trẻ Mầm non 5 tuổi ra lớp duy trì ở mức 100%. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Tính đến năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp ở Hà Nội đạt 53,5%, tỷ lệ trẻ Mầm non 5 tuổi ra lớp duy trì ở mức 100%. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định khám bệnh cho trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 6 tuổi. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định khám bệnh cho trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 6 tuổi. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Thành phố Tuyên Quang đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng cho trẻ Mầm non trong mùa dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Thành phố Tuyên Quang đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng cho trẻ Mầm non trong mùa dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trẻ tự kỷ tham gia thi chạy tại chương trình Thể thao thân thiện, do Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam chủ trì tổ chức (2/4/2016). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trẻ tự kỷ tham gia thi chạy tại chương trình Thể thao thân thiện, do Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam chủ trì tổ chức (2/4/2016). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, gói bánh chưng… là những hoạt động được các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức, với ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ tìm về những giá trị cổ truyền của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, gói bánh chưng… là những hoạt động được các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức, với ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ tìm về những giá trị cổ truyền của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đến tận nhà tặng quà cho học sinh ở xã biên giới Ba Nang, huyện Đakrông. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đến tận nhà tặng quà cho học sinh ở xã biên giới Ba Nang, huyện Đakrông. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
  • Thầy giáo Trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đắp chăn ấm cho học sinh khi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho các em trước thời tiết rét hại vào đêm và sáng sớm. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
    Thầy giáo Trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đắp chăn ấm cho học sinh khi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho các em trước thời tiết rét hại vào đêm và sáng sớm. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
  • Trao quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
    Trao quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
  • Thiếu nhi Quảng Ninh sôi nổi tham gia ngày hội sắc màu năm 2022. Ảnh: TTXVN phát
    Thiếu nhi Quảng Ninh sôi nổi tham gia ngày hội sắc màu năm 2022. Ảnh: TTXVN phát
  • Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ cách làm đèn ông sao cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu truyền thống 2022. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
    Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ cách làm đèn ông sao cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu truyền thống 2022. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  • Lớp Thư viện đồ chơi trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Lớp Thư viện đồ chơi trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật khe hở môi vòm miễn phí cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
    Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật khe hở môi vòm miễn phí cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian tại Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc phía Bắc. Ảnh:Trọng Đạt - TTXVN
    Thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian tại Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc phía Bắc. Ảnh:Trọng Đạt - TTXVN
  • Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba (Hà Nội) khám, phẫu thuật nụ cười miễn phí và tặng quà cho hơn 100 trẻ khuyết tật khe hở môi, vòm miệng đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba (Hà Nội) khám, phẫu thuật nụ cười miễn phí và tặng quà cho hơn 100 trẻ khuyết tật khe hở môi, vòm miệng đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trường Mầm non Đa Mai, thành phố Bắc Giang sáng tạo tích hợp, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông vào giờ
    Trường Mầm non Đa Mai, thành phố Bắc Giang sáng tạo tích hợp, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông vào giờ "trò truyện buổi sáng" với hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo giúp hình thành thói quen, ý thức khi tham gia giao thông cho các bé. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
  • Đoàn thanh niên các cấp tỉnh Nam Định triển khai và nhân rộng mô hình
    Đoàn thanh niên các cấp tỉnh Nam Định triển khai và nhân rộng mô hình "Sân chơi cho em" ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Đoàn thanh niên huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Tổ chức phi chính phủ World Vision Việt Nam tổ chức lớp học bơi cho trẻ khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Đoàn thanh niên huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Tổ chức phi chính phủ World Vision Việt Nam tổ chức lớp học bơi cho trẻ khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Tại Việt Nam, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 gọi là ngày Tết thiếu nhi, tháng Sáu hằng năm được chọn là Tháng hành động vì trẻ em. Những ngày này là dịp để trẻ em được vui chơi và nhận những lời chúc, món quà có ý nghĩa của người thân; cũng là ngày để nhắc nhở mọi người dành sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt nhất đối với trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước. Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN