-
Nhân viên y tế tuyên truyền phòng, chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
-
Tẩm hóa chất màn ngủ của các hộ dân xã Krông Na (Đắk Lắk) để chống muỗi. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
-
Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) - nơi đào tạo và đào tạo liên tục nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng chất lượng cao. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Đóng gói thuốc thành phẩm tại Công ty Dược phẩm Sao Kim. Đây là đơn vị đi đầu trong sản xuất sản phẩm thuốc sốt rét Artemisinin, xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Châu Phi và các nước trong khu vực Châu Á… Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
-
Xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tại Trung tâm y tế huyện Đắc Đoa (Gia Lai). Ảnh Hồng Kỳ-TTXVN
-
Nhân viên y tế Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Quảng Ngãi tẩm màn bằng hóa chất chống muỗi cho đồng bào các xã vùng cao huyện miền núi Sơn Hà (2009). Ảnh: Thanh Long -TXVN
-
Tẩm màn bằng hoá chất chống muỗi trước khi cấp cho người dân ở miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Nhân viên y tế Trung tâm phòng, chống sốt rét tỉnh Quảng Ngãi lấy lam máu xét nghiệm trong phòng, chống bệnh sốt rét cho đồng bào các xã vùng cao huyện miền núi Sơn Hà (2009). Ảnh: Thanh Long –TTXVN
-
Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt rét và sốt xuất huyết cho người dân xã miền núi biên giới A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị) và người dân các bộ tộc Lào ở các bản giáp ranh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Nhân viên y tế hướng dẫn cách tẩm hoá chất màn chống muỗi cấp phát cho nhân dân xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Thanh Long-TTXVN
-
Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn (Bình Định) giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết xã Hoài Châu - nơi có nhiều ổ dịch và số ca mắc (2018). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
-
Người dân tại buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để phòng muỗi gây bệnh sốt rét. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
-
Tẩm màn bằng hóa chất chống muỗi cho nhân dân xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) - nơi có 100% dân số sống trong vùng sốt rét lưu hành. Ảnh: Thanh Long -TTXVN
-
Nhân viên y tế Trung tâm phòng, chống sốt rét tỉnh Quảng Ngãi phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống sốt rét cho đồng bào các xã vùng cao huyện miền núi Sơn Hà. Ảnh: Thanh Long –TTXVN
-
Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Gio Linh (Quảng Trị) tẩm màn bằng hoá chất chống muỗi cho người dân ở xã miền núi Linh Thượng. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân xóm Tiền Tiến, xã Bình Sơn (Thái Nguyên) tẩm hóa chất cho màn chống muỗi. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN
-
Nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho đồng bào dân tộc xã Dân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa để phòng, chống bệnh sốt rét. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
-
Kỹ thuật viên xét nghiệm của Trung tâm phòng, chống sốt rét tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét. Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
-
Nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) hướng dẫn đồng bào dân tộc Mường cách tẩm màn hóa chất phòng, chống muỗi Ảnh: Trần Thiêm - TTXVN
-
Nhân viên Trạm Y tế xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống sốt rét. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN